Xây dựng “lũy thép lòng dân”

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhằm thực hiện các chương trình, hoạt động chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cùng người dân tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cùng người dân tuần tra bảo vệ biên giới.

Chia sẻ về các hoạt động đồng hành, giúp đỡ người dân khu vực biên giới, Đại tá Lương Tuấn Long, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 10 năm qua, bộ đội biên phòng đã triển khai 25 chương trình, hoạt động thiết thực nhằm phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân khu vực biên giới; thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết quân-dân. Qua đó, đã xây dựng vững chắc “lũy thép lòng dân” ở khu vực biên giới, tạo nền tảng vững chắc giúp Bộ đội Biên phòng Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không bị động trong các tình huống.

Với tình cảm, truyền thống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, bộ đội biên phòng đã triển khai các phong trào, chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới. Đơn cử như các phong trào, mô hình “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Biên phòng”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... đã khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với người dân ở khu vực biên giới. Theo đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các mô hình như bộ đội biên phòng giúp hộ nghèo thoát nghèo, xây dựng công trình nước sạch, làm đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người dân biên giới, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi biên phòng... đã phát huy hiệu quả, nhất là trong mô hình, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế khu vực biên giới, trong đó người được thụ hưởng chính là người dân khu vực biên giới.

Đánh giá cao sự đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ người dân của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, đồng chí Phương Văn Thắng, Bí thư Chi bộ xóm Lý Vạn, xã Lý Quốc cho biết, xóm biên giới Lý Vạn trước khi thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, buổi đêm người dân đi lại khó khăn. Năm 2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã hỗ trợ 50 đèn năng lượng mặt trời lắp dọc tuyến đường trong xóm, ban đêm, người dân đi lại thuận tiện, an ninh trật tự bảo đảm. Bộ đội giúp dân xây mới nhà ở, di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn, ra xa nhà ở, giúp dân phát triển kinh tế...

Đồng hành với bộ đội quản lý, bảo vệ biên cương, người dân tham gia cùng bộ đội tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang đường tuần tra biên giới. Mỗi khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng di chuyển theo đường mòn, xuất nhập cảnh trái phép, người dân kịp thời báo tin cho bộ đội biên phòng ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Trung tá Phạm Tiến Uy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết, xã Lý Quốc có 1.405 gia đình, với gần 6.000 người. Trong xã có tám xóm biên giới; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 30%. Thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiều công việc.

Đáng chú ý, triển khai mô hình “Giúp dân thoát nghèo bền vững”, đơn vị đã cho bảy gia đình vay 130 triệu đồng không lãi đầu tư phát triển sản xuất. Trước tình hình một số học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, đơn vị đã hỗ trợ 20 cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, số tiền đã hỗ trợ gần 479 triệu đồng. Ngoài ra Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cũng đã hỗ trợ 111 triệu đồng cho 29 gia đình mua vật liệu, làm chuồng gia súc, di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở... cùng với đó, đơn vị phối hợp, thành lập tám ban tự quản đường biên, mốc quốc giới ở tám xóm biên giới, với 642 hộ gia đình đăng ký tham gia. “Người dân ở khu vực biên giới tham gia giúp bộ đội biên phòng tự quản đường biên, cột mốc; kịp thời báo tin tố giác tội phạm, hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó đã huy động được lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”, Trung tá Phạm Tiến Uy cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm