Xây dựng khu công nghiệp Lạc Thịnh (Hòa Bình)

Tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Lạc (Hòa Bình), UBND tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn BTG Holding (Xlô-va-ki-a) vừa khởi công xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Lạc Thịnh, diện tích 220 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng 45 triệu ơ-rô.

Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Hòa Bình từ trước đến nay. KCN này gồm các trung tâm công nghiệp, hậu cần, khu nhà ở và dịch vụ cho công nhân với tiêu chuẩn hiện đại, thu hút các dự án là các nhà máy sản xuất nồi hơi, vật liệu cách điện bằng bông sợi khoáng, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, pin mặt trời, chíp điện tử, sản xuất sợi tổng hợp qua tái chế nhựa, sản xuất cồn và bia... Ngay sau sự kiện này, BTG Holding khởi công xây dựng nhà máy bia với công suất 190 triệu lít/năm, tổng mức đầu tư 100 triệu ơ-rô, dự kiến tháng 11-2015 sẽ đi vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm bia Tiệp nổi tiếng.

PV

Phạt nặng hành vi lãng phí tiền, tài sản công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Theo đó, cá nhân VPHC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước có thể bị phạt đến mức cao nhất là 100 triệu đồng; gây lãng phí trong cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng; mức phạt tiền cao nhất từ 70 triệu đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi gây lãng phí trong thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng công trình không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Mức áp dụng đối với tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp hai lần...

Miễn, giảm lãi cho nông dân bị thiệt hại do bão, lũ

Sáng 30-11, tại TP Đồng Hới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn và việc khắc phục hậu quả bão, lũ.

Tại buổi làm việc Thống đốc chỉ đạo các đơn vị trong ngành cần khẩn trương rà soát, phân loại khách hàng bị thiệt hại để có biện pháp trợ giúp. Đối với hộ nông dân sản xuất thuần túy bị thiệt hại thì được miễn, giảm lãi suất. Đối với doanh nghiệp mất tài sản thì khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, nếu có nhu cầu về vốn thì cho vay tín chấp để vượt qua khó khăn. Lãnh đạo NHNN đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình phối hợp với ngành ngân hàng để thống kê chính xác thiệt hại của người sản xuất, trên cơ sở đó có biện pháp giải quyết cụ thể trong tháng 12-2013.

PV

VietinBank đứng đầu ngành ngân hàng về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty Vietnam Report phối hợp Báo Vietnamnet và Tạp chí Thuế vừa công bố Bảng xếp hạng V1000 năm 2013 nhằm tôn vinh và ghi nhận 1.000 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ luật pháp, chính sách thuế và có đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam trong ba năm liên tiếp. Bảng xếp hạng V1000 được công bố hằng năm kể từ lần đầu vào năm 2010. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức. Tại Bảng xếp hạng lần này, VietinBank xếp hạng sáu trong số 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam và là đơn vị đứng đầu ngành tài chính - ngân hàng về đóng góp cho ngân sách quốc gia. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp VietinBank nằm trong số 10 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam.

PV

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh phía bắc

Từ ngày 29-11 đến 5-12, tại TP Thanh Hóa, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công thương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh phía bắc - Thanh Hóa năm 2013.

Hội chợ giới thiệu, bày bán các sản phẩm tại 500 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, trong đó mặt hàng nông - lâm - thủy sản chiếm hơn 20%. Các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa tham gia Hội chợ chiếm tỷ trọng cao với nhiều mặt hàng thủ công nổi tiếng như các sản phẩm chế biến từ cói Nga Sơn, nón lá Nông Cống, nước mắm Ba Làng (Tĩnh Gia) cùng các sản phẩm may mặc, giày dép, hàng điện tử, đồ gỗ mỹ nghệ của các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thắt chặt quan hệ đối tác, hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau cùng đổi mới, phát triển.

PV

Formosa Hà Tĩnh tuyển thêm 1.291 lao động

Từ nay đến đầu năm 2014, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) sẽ tuyển thêm 1.291 lao động Việt Nam. Trong đó, 81 người có trình độ đại học, 1.201 người có trình độ cao đẳng và trung cấp để phục vụ việc thi công giai đoạn 1 (10 tỷ USD) Dự án gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương. Theo lộ trình, dự kiến đến giữa năm 2015 khi chính thức đưa hai lò cao với sản lượng bảy triệu tấn gang thép/năm cùng cảng Sơn Dương đi vào hoạt động, FHS cần tuyển khoảng 6.000 nhân viên người Việt, trong đó có gần 1.500 cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp đại học và 4.500 nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc các ngành: cơ khí, điện, điện tử, vật liệu, hóa học, môi trường, tự động hóa, xây dựng, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, hàng hải, tiếng Trung...

PV

Thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngành công thương

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và quán triệt thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP. Để đẩy nhanh tiến trình này, Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ một số giải pháp: sớm ban hành Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh thoái vốn nhà nước giai đoạn 2013-2015 và các văn bản hướng dẫn; tiếp tục tập trung chỉ đạo sắp xếp, đẩy mạnh CPH DNNN, nhất là các tập đoàn, tổng công ty; sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện đề án rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành công thương theo định hướng, tiêu chí ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế...

PV

Kim ngạch xuất khẩu cà-phê giảm 24,8%

* Xuất khẩu tôm tăng 33%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng xuất khẩu cà-phê tháng 11 ước đạt 94.000 tấn, với giá trị đạt 188 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà-phê 11 tháng qua ước đạt 1,18 triệu tấn và 2,51 tỷ USD, giảm 24,4% về khối lượng và giảm 24,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2013 cả nước có 30 tỉnh, thành phố nuôi tôm nước lợ với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD, chiếm 44% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước, tăng 33% so cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích thả nuôi đạt 652.612 ha, trong đó nuôi tôm sú 588.894 ha.

Có thể bạn quan tâm