Bản nâng cấp mới có tên là SP2c này không bao gồm các bản vá lỗi bảo mật hay các thay đổi về tính năng cho hệ điều hành mà nó được tạo ra chỉ để giải quyết nguy cơ cạn kiệt kho khóa kích hoạt sản phẩm. Microsoft cho biết, phiên bản Windows XP Professional SP2c sẽ được đưa tới các hãng chế tạo thiết bị chính gốc (OEM) và các hãng sản xuất máy tính vào tháng tới.
Trên blog của mình, nhóm xây dựng hệ thống của Microsoft giải thích: “Do sự tồn tại lâu dài của Windows XP Professional, việc phải đưa ra thêm các khóa sản phẩm là rất cần thiết để hỗ trợ sản phẩm này cho đến hết ngày kết thúc vòng đời sản phẩm đối với các hãng chế tạo máy tính”.
Trước đây, Microsoft đã lên kế hoạch sẽ ngừng việc cung cấp Windows XP cho các đại lý và các nhà chế tạo thiết bị chính gốc vào ngày 31-1-2008, và một năm sau đó đối với các hãng chế tạo hệ thống quy mô nhỏ.
Nhóm xây dựng hệ thống Microsoft viết: “SP2c sẽ được phát hành tới các hãng chế tạo máy tính vào tháng 9 tới để cung cấp cho các công ty này một hệ thống khóa sản phẩm mới, mở rộng hơn”.
Động thái này của Microsoft không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả Microsoft cũng vẫn dự báo về việc sẽ duy trì được doanh số mạnh mẽ của Windows XP. Tháng trước, giám đốc tài chính của hãng này đã nói rằng ông đã phải điều chỉnh dự báo tài chính năm 2008 do tuổi thọ của Windows XP. Thay vì một tỷ lệ phần trăm 85/15 doanh số giữa Vista và XP, Microsoft hiện đã thay đổi thành 78/22, tăng mức dự báo về doanh thu của Windows XP trong năm 2008 lên gần 50%.
Ngoài ra, những dấu hiệu khác về sức sống mạnh mẽ của hệ điều hành này còn bao gồm việc một số hãng chế tạo thiết bị nguyên gốc đã phải từ bỏ các chính sách ban đầu về việc chỉ cung cấp Vista. Thí dụ, hồi tháng 4 vừa qua, Dell đã phải bắt đầu cung cấp lại Windows XP như một tùy chọn cho khách hàng. Hãng này cũng đã phải thực hiện chính sách tương tự đối với với các khách hàng doanh nghiệp nhỏ.