PTSC đã đi đầu trong việc tạo dựng cơ sở cho các loại hình dịch vụ của ngành dầu khí Việt Nam
PTSC là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, PTSC đã không ngừng tìm tòi, tham gia phát triển các loại hình dịch vụ mới, mỗi khi nhu cầu thị trường đòi hỏi một dịch vụ nhất định dù phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao hay những dịch vụ kỹ thuật thông thường, đơn giản. PTSC luôn cố gắng hết sức, huy động mọi nguồn nội lực và ngoại lực để cung cấp dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nhà thầu dầu khí, từ đó tiếp tục kế thừa xây dựng và phát triển lên thành cả một lĩnh vực dịch vụ riêng biệt. Tiến sĩ Phùng Ðình Thực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí khẳng định: "Trong quá trình phát triển, PTSC không những chỉ tạo dựng cho chính PTSC một cơ sở dịch vụ kỹ thuật đồ sộ mà còn gián tiếp hoặc trực tiếp tạo ra được cả hệ thống cơ sở dịch vụ nói chung cho toàn ngành dầu khí Việt Nam. PTSC đã xây dựng nền móng và phát triển các loại hình dịch vụ đầu tiên của Việt Nam phục vụ ngành dầu khí như dịch vụ chống dầu tràn, dịch vụ giếng khoan, dịch vụ vận chuyển khí hóa lỏng, dịch vụ cung ứng lao động có trình độ kỹ thuật cao, dịch vụ cung ứng phục vụ sinh hoạt cho các chuyên gia và công nhân dầu khí trên biển".
Theo yêu cầu của sự phát triển ngành dầu khí, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, một số loại hình dịch vụ nói trên đã được PTSC chuyển giao cho các đơn vị trong ngành trên cơ sở tách một bộ phận, bao gồm cán bộ quản lý và người lao động đang thực hiện dịch vụ đó để tạo thành các đơn vị dịch vụ dầu khí mới, độc lập với PTSC. Dựa trên nền tảng về cơ sở vật chất, con người, công nghệ là PTSC đã chuyển giao, những bộ phận/đơn vị tách ra từ PTSC đã phát triển mạnh mẽ và trở thành những tổng công ty dịch vụ dầu khí mạnh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, như Tổng Công ty Kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (PDC), Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)...
Mặc dù có sự chuyển giao, chia tách làm giảm đáng kể nguồn lực và thị trường của PTSC nhưng hiện nay PTSC vẫn là đơn vị hàng đầu của Việt Nam có khả năng và đủ năng lực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao.
PTSC đang sở hữu quản lý và khai thác hệ thống căn cứ cảng và dịch vụ hậu cần cho ngành dầu khí trải dài từ bắc - trung - nam. Trong thời gian tới, PTSC sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống căn cứ cảng để đáp ứng các nhu cầu phát triển của hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các ngành kinh tế khác.
Ðến nay, PTSC là công ty duy nhất tại Việt Nam sở hữu, quản lý, vận hành, khai thác kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO). Ðây là phương tiện nổi phức tạp, có giá trị kinh tế lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khai thác mỏ dầu, đòi hỏi trình độ quản lý, vận hành cao, yêu cầu khắt khe về an toàn và bảo vệ môi trường. PTSC đã liên doanh với đối tác nước ngoài để đồng sở hữu và vận hành khai thác một tàu FSO cho Talisman Malaysia, một tàu cho FPSO cho Petronas cũng như đang đầu tư đóng mới kho nổi phục vụ khai thác dầu thô của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (VSP). Ngoài ra, PTSC còn là đơn vị Việt Nam duy nhất có khả năng chế tạo, lắp đặt, đấu nối, chạy thử các giàn khai thác dầu khí. Mặc dù mới tham gia vào lĩnh vực dịch vụ này từ năm 2000, nhưng PTSC đã chứng tỏ là một nhà thầu có năng lực toàn diện. PTSC đã thực hiện thành công, đúng tiến độ nhiều công trình dự án phức tạp cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, dự án chế tạo giàn khai thác Sư Tử Ðen cho Công ty Cửu Long JOC. Trong năm 2006 - 2007, PTSC đã chế tạo bốn giàn khai thác để xuất khẩu sang Malaysia. Hiện nay PTSC đã đủ năng lực đảm nhận vai trò tổng thầu (EPC) cho các công trình dầu khí lớn.
PTSC đang tập trung nguồn lực vào phát triển một loại hình dịch vụ mới rất có tiềm năng là Dịch vụ vận hành vào bảo dưỡng (O&M). Mặc dù mới triển khai từ một vài năm nay, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, PTSC đã xây dựng được vị thế số một tại Việt Nam về cung cấp loại hình dịch vụ này cho các công trình dầu khí và các công trình công nghiệp khác. Với năng lực đã được khẳng định, vừa qua PTSC đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. PTSC đặt mục tiêu tiến tới cung cấp dịch vụ này cho tất cả các nhà máy lọc dầu sẽ xây dựng tại Việt Nam và các công trình công nghiệp khác. Ðồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng cho biết: "Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng là dịch vụ tổng hợp của các loại hình dịch vụ kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư trong công tác vận hành và khai thác tài sản đã đầu tư một cách có hiệu quả, chuyên nghiệp, phù hợp xu thế hội nhập và phát triển của đất nước trong tương lai".
Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, PTSC đã tạo dựng được một hệ thống các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại để có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, tiên tiến phục vụ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như các khu vực khác trên thế giới.
Tiên phong phát triển các dịch vụ đột phá, chiếm lĩnh thị trường dịch vụ dầu khí có kỹ thuật, công nghệ cao trong nước và từng bước mở rộng ra nước ngoài
Với mục tiêu chiến lược luôn chú trọng đầu tư mạnh vào các lĩnh vực dịch vụ then chốt, đột phá nhằm tạo sức bật cho sự phát triển, trong suốt những năm xây dựng và phát triển vừa qua, PTSC đã và đang tiếp tục chú trọng đầu tư các dịch vụ mang tính đột phá. Lịch sử phát triển của PTSC đã khẳng định, mỗi khi xây dựng và phát triển một lĩnh vực dịch vụ mới PTSC luôn gặp vô vàn khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm và chiến lược hợp tác khéo léo với các đối tác chiến lược, PTSC luôn thành công.
Bên cạnh nhiệm vụ chiếm lĩnh và giữ vững thị trường trong nước, PTSC đã tích cực triển khai việc xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài. Có thể nói PTSC là một trong những đơn vị Việt Nam đưa dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài sớm nhất. Ngay từ những năm 98 của thế kỷ trước, PTSC đã cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra các nước trong khu vực thông qua việc huy động các phương tiện trong ngành để cung cấp dịch vụ lắp đặt các công trình dầu khí biển tại Thái-lan, Malaysia.
Những năm gần đây, PTSC đã thực hiện được nhiều công trình, dự án lớn xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài như Dự án đóng giàn khai thác cho Talisman Malaysia, cung cấp tàu Bình Minh đi làm việc dài hạn tại Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Thái-lan, đầu tư tàu chứa và xuất dầu thô (FSO) sang Malaysia...
PTSC đã thành lập Văn phòng đại diện của PTSC tại Malaysia, hai công ty liên doanh tại Xin-ga-po để quản lý các dịch vụ kỹ thuật dầu khí mà PTSC đang cung cấp trong khu vực Ðông - Nam Á. Ðồng chí Ðỗ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết: "PTSC có chất lượng sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hàng hải Việt Nam và thế giới".
Chất lượng các sản phẩm dịch vụ của PTSC được khách hàng đánh giá cao. Hiện nay các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật của PTSC rất đa dạng, phong phú, phù hợp các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đang áp dụng cho từng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Tổng cộng các tiêu chuẩn đang được PTSC sử dụng để xác định chất lượng trong quá trình cung cấp dịch vụ là 89 tiêu chuẩn quốc tế (trong đó chủ yếu là tiêu chuẩn của các nước tiên tiến như Anh, Mỹ và Liên minh EU) cùng với 340 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
PTSC là một trong những đơn vị đã xây dựng và áp dụng thành công sớm nhất trong ngành dầu khí hệ thống quản lý tiên tiến phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh của PTSC đều đã được Tổ chức Chứng nhận quốc tế DNV cấp Giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 cho Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị.
PTSC là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái.
Là đơn vị cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, đối tượng khách hàng là những tập đoàn kinh tế, các công ty dầu khí có truyền thống, thương hiệu và uy tín trên thế giới với yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị luôn được PTSC đặt lên hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng.
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị không có một loại hình dịch vụ kỹ thuật cao nào ngoài việc cung cấp người cho các trạm định vị, giàn khoan, dịch vụ bảo vệ tàu địa chấn, cung ứng vật tư thiết bị ngành dầu khí, sản xuất nước khoáng... thì cho đến nay, ngoài những loại hình dịch vụ truyền thống đã có, PTSC đã không ngừng đổi mới trang thiết bị, phương tiện, làm chủ công nghệ quản lý và điều hành nhiều loại hình dịch vụ kỹ thuật cao ngang tầm khu vực và trên thế giới. Hiện nay PTSC đã được khẳng định là nhà cung cấp số 1 tại Việt Nam đối với các dịch vụ tàu chuyên dụng; căn cứ cảng dầu khí; dịch vụ vận hành, khai thác tàu chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO); dịch vụ khảo sát, sửa chữa công trình ngầm bằng rô-bốt; dịch vụ chế tạo, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình dầu khí; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M).
Với những giải pháp sáng tạo, phù hợp từng loại hình dịch vụ như chuyển giao công nghệ, tự tìm tòi, nghiên cứu, hợp tác liên doanh liên kết... PTSC đã từng bước làm chủ việc vận hành, khai thác các thiết bị, phương tiện được xếp vào loại tiên tiến, hiện đại trên thế giới như các tàu định vị động học (DP2), kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO), tàu vận chuyển khí hóa lỏng (LPG) rô-bốt lặn khảo sát và sửa chữa công trình ngầm (ROV), các phương tiện nâng hạ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về kỹ thuật và an toàn.
Cùng với việc đổi mới và làm chủ công tác vận hành khai thác các thiết bị, phương tiện hiện đại đã được PTSC đầu tư hoặc quản lý, PTSC đã chọn giải pháp nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất bằng cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, kinh doanh như công nghệ khảo sát, sửa chữa công trình ngầm bằng rô-bốt điều khiển từ xa, công nghệ hàn cao áp, hàn gia nhiệt, ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến VHF, SSB, điện thoại vệ tinh Inmasart, VSAT, Hệ thống mạng WAN kết nối tất cả các đơn vị của PTSC, sử dụng các phần mềm ứng dụng như Phần mềm Thiết kế, Phần mềm Quản lý dự án, Phần mềm Quản lý Tài chính Kế toán, Phần mềm Quản lý, Lưu chuyển văn bản tài liệu...).
Phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật được phát huy mạnh mẽ tại PTSC, rất nhiều sáng kiến đã được áp dụng trên thực tế mang lại hiệu quả thiết thực làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng, như sáng kiến cải tạo hệ thống điều khiển tàu Dầu khí 106, sáng kiến cải tiến kết cấu tàu Sapa để nâng trọng tải (Dwt) của tàu từ 1.150 tấn lên 1.950 tấn, sáng kiến dùng Habitat sửa chữa hầm chứa dầu thô của tàu FPSO Ruby Princess trong khi tàu vẫn tiếp nhận dầu thô từ giàn khoan để xử lý, sáng kiến hạ điểm nâng khi chế tạo giàn khoan Momopod...
Những sáng kiến, cải tiến về kỹ thuật, về quản lý, hợp lý hóa sản xuất đã góp phần rất lớn vào việc khẳng định uy tín của PTSC đối với khách hàng quốc tế. Ðây chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tập thể CBCNV PTSC với tinh thần vượt khó, sẵn sàng hoàn thành mọi yêu cầu của khách hàng quốc tế trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn lực và cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ của Việt Nam. Ðối với ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, PTSC là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc bồi dưỡng, đào tạo trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công nhân, viên chức và lao động, là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo.
PTSC là tập thể tiêu biểu về: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội
| Những phần thưởng cao quý Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước, tinh thần lao động hăng say vì sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, của tất cả cán bộ, công nhân viên, PTSC đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Nhà nước và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao. Với những cống hiến xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, PTSC đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quý: - Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành dầu khí các năm 1993, 1994, 1999, 2001, 2006. - Từ năm 1996 đến 1999: Tổng Công ty Dầu khí tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. - Từ năm 1993 đến 2005: Công đoàn Công ty (nay là Tổng Công ty) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen. - Từ năm 1994 đến nay, Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí đã nhiều lần được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh - quốc phòng. - Năm 1995: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc của ngành Dầu khí Việt Nam. - Năm 2001, 2006, 2007: Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua. - Năm 2000: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (theo Quyết định số 365/2001/QÐ/CTN ngày 17-5-2001). - Năm 2002: Công đoàn Tổng Công ty được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba. - Năm 2003: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng ba (Theo Quyết định số 613/2003/QÐ/CTN ngày 16-9-2003). - Năm 2007: Ban Chấp hành Ðảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng Giấy khen Ðảng bộ Tổng Công ty PTSC đạt danh hiệu Tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh 15 năm liên tục (1993 - 2007). - Năm 2007: Tổng Công ty PTSC đoạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2007 cho 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đạt Giải thưởng Thương hiệu mạnh năm 2007. Trong những năm qua, các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị thành viên của PTSC cũng đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương các loại cụ thể: - Huân chương các loại: 5 tập thể và 10 cá nhân. - Bằng khen Chính phủ : 15 tập thể và 22 cá nhân. - Năm 2009: Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng được trao tặng Cúp vàng lãnh đạo xuất sắc. |
Từ ngày đầu thành lập vào những năm 90 của thế kỷ trước, với doanh thu chỉ 165 tỷ đồng/năm và có 800 CBCNV, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, PTSC đã có những bước phát triển nhảy vọt cả về chất và lượng, xứng đáng là một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội.
Năm 2008, doanh thu của PTSC đạt hơn 8.600 tỷ đồng, so với năm 1993 doanh thu hiện nay của PTSC đã tăng hơn 53 lần (tương đương gần 4.000%), tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 30%/năm.
Lợi nhuận và số tiền nộp ngân sách Nhà nước của PTSC liên tục tăng năm sau cao hơn năm trước, năm 2008 lợi nhuận đạt hơn 520 tỷ đồng so với lợi nhuận năm 1997 chỉ là 92 tỷ đồng, trong vòng 10 năm, lợi nhuận của PTSC đã tăng hơn năm lần.
Năng suất lao động không ngừng tăng lên: năm 1997, trung bình một người lao động làm ra 350 triệu đồng doanh thu thì đến năm 2007, trung bình một người lao động làm ra 1.450 triệu đồng doanh thu, như vậy chỉ trong vòng 10 năm từ 1997 cho đến 2007, năng suất lao động của PTSC đã tăng gấp bốn lần (tương đương với 400%).
Số lượng cán bộ, công nhân viên của PTSC năm 1997 chỉ có 1.906 người thì đến năm 2009 đã tăng lên 4.240 người. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cho biết: "Hiệu quả sản xuất kinh doanh của PTSC đã để lại những dấu ấn hết sức quan trọng, hiếm có ở một doanh nghiệp nhà nước: Ðó là sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về năng suất lao động, cả về hiệu quả kinh tế".
Quy mô sản xuất kinh doanh của PTSC sau 15 năm đã có sự phát triển vượt bậc. Những năm đầu, toàn bộ cơ sở vật chất của PTSC chỉ là những con tàu cũ, công suất nhỏ, chỉ có thể làm được nhiệm vụ đơn giản trên biển. Qua những năm tháng kinh doanh, tích lũy, đầu tư phát triển cho đến nay, PTSC đã có tổng tài sản hơn 4.000 tỷ đồng với 20 tàu dịch vụ dầu khí các loại. Trong số đó có những tàu thuộc loại tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay như tàu Bình Minh (mới) là tàu định vị động học cấp II, có khả năng tự định vị mà không cần thả neo hoặc buộc dây vào các công trình/thiết bị cố định. PTSC còn sở hữu và đồng sở hữu các tàu chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO), các thiết bị rô-bốt lặn khảo sát công trình ngầm và một hệ thống căn cứ cảng dịch vụ dầu khí hiện đại, trải dài từ bắc đến nam...
Ðào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, dịch vụ dầu khí Việt Nam, từng bước thay thế các chuyên gia nước ngoài
Nhận thức rõ con người là vốn quý nhất và là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của công tác kinh doanh dịch vụ, PTSC đã xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công nhân viên trong cơ cấu tổ chức, xây dựng tiêu chuẩn chức danh trên cơ sở đó có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh thông qua các loại hình đào tạo như tự đào tạo, đào tạo qua thực tế sản xuất (on-job training), đào tạo chuyên sâu ngắn và dài hạn trong và ngoài nước.
Hằng năm PTSC đã tổ chức đào tạo cho hàng nghìn lượt CBCNV với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Bằng những phương pháp đào tạo thích hợp, CBCNV của PTSC đã từng bước thay thế người nước ngoài trong các vị trí có yêu cầu cao về trình độ, kinh nghiệm như Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu dịch vụ dầu khí, tàu chuyên chờ LPG, Giám đốc dự án chế tạo các công trình dầu khí... và mới đây ngày 24-8, PTSC đã ký hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
PTSC đã nỗ lực cố gắng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ngoài những CBCNV có trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật cao, khả năng quản lý, ngoại ngữ giỏi vẫn đang làm việc tại đơn vị, theo yêu cầu phát triển của ngành dầu khí, PTSC đã cung cấp cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiều cán bộ, chuyên gia giỏi đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các tổng công ty thành viên cũng như các công ty dầu khí nước ngoài.
Chính vì làm tốt công tác đào tạo cho nên người lao động của PTSC khi tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ đều được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao về chất lượng công việc, sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Ðồng chí Thái Quốc Hiệp, Chủ tịch HÐQT PTSC cho biết thêm: "Ðể làm chủ khoa học kỹ thuật chuyên ngành dầu khí, vấn đề con người có trình độ chuyên môn, để vận hành, bảo dưỡng, quản lý trở thành vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực". Vượt qua những khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, PTSC đã chuẩn bị hành trang bước vào thị trường dịch vụ kỹ thuật Dầu khí và vận hành quản lý hệ thống cảng biển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng cho biết: "PTSC đang tích cực triển khai thực hiện việc đầu tư nâng cấp đổi mới phương tiện thiết bị công nghệ, mở rộng căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu tư đóng mới và mua thêm các tàu chuyên dụng... để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ của khách hàng cũng như tăng năng lực dịch vụ làm cơ sở cho sự phát triển đột phá trong tương lai".
Tin rằng PTSC sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là một trong những tổng công ty hàng đầu của ngành dầu khí Việt Nam. Ðóng góp nhiều hơn cho đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tiến PHÚ
| Qua những con số PTSC đang sở hữu, quản lý và khai thác cơ sở vật chất bao gồm nhiều phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng, máy móc hiện đại như sau: - Ðội tàu dịch vụ: có 20 chiếc, bao gồm các tàu dịch vụ dầu khí đa năng, tàu định vị động học cấp I, tàu định vị động học cấp II, tàu chống cháy cấp I, cấp II, tàu chuyên chở khí hóa lỏng, tàu bảo vệ, tàu trực mỏ... phần lớn các tàu dịch vụ của PTSC có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được các Tổ chức phân cấp Tàu biển của Na Uy và Mỹ cấp giấy chứng nhận theo sự ủy quyền của Cục Ðăng kiểm Việt Nam. Ðây là đội tàu dịch vụ hướng dẫn nhất Việt Nam hiện nay. - Hệ thống căn cứ cảng: được bố trí tại các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước như Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Quảng Bình, Nghi Sơn (Thanh Hóa) với hệ thống cầu cảng, kho xưởng, các phương tiện, thiết bị vận tải, nâng hạ như cẩu bánh xích, bánh lốp, xe nâng, xe vận tải siêu trường, siêu trọng... có khả năng cung cấp đầy đủ các nhu cầu dịch vụ hậu cần phục vụ các công ty và nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, cũng như các ngành kinh tế khác. Tổng diện tích căn cứ cảng đã đưa vào khai thác là gần 700.000 m2 với gần 1.000 m cầu cảng, 25 xe cẩu, 50 xe nâng, 6.700 m2 văn phòng cho thuê. Với năng lực bốc xếp là ba triệu tấn hàng hóa/năm. - Tàu chứa, xử lý và xuất dầu thô (FPSO/FSO): PTSC đang sở hữu tàu chứa, xử lý và xuất dầu thô Ruby Princess với sức chứa một triệu thùng, đồng thời sở hữu tàu chứa dầu thô (FSO) MV12 với 33% giá trị, PTSC đã ký Hợp đồng góp vốn vào một tàu FSO để cung cấp cho khách hàng Talisman tại Ma-la-xi-a và một tàu FPSO để cung cấp cho khách hàng Petronas tại Việt Nam. - Hệ thống các xưởng cơ khí tại các địa phương với đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị, các thiết bị cân chỉnh đo lường, hiệu chỉnh, phòng thí nghiệm, máy uốn ống, máy cắt plassma, máy hàn công nghệ cao, máy phát điện, máy nén khí... phục vụ cho công tác vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa, hoán cải các công trình thiết bị trong và ngoài ngành dầu khí. - PTSC đang sở hữu một rô-bốt lặn khảo sát công trình ngầm để phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các công trình dưới đáy biển. PTSC gấp rút triển khai đầu tư tiếp một rô-bốt có khả năng ngoài việc khảo sát còn có thể sửa chữa được các công trình ngầm dưới biển với độ sâu 1.100 m - Bãi chế tạo các giàn khai thác và các cấu kiện dầu khí nằm trong khu vực căn cứ Cảng dịch vụ dầu khí có thể bảo đảm sản lượng thực hiện bình quân là 3.000 tấn kết cấu/năm. - Hệ thống kho chứa và phân phối các sản phẩm dầu khí của PTSC bao gồm: một kho xăng dầu 7.000 m2 tại Liên Chiểu - Ðà Nẵng và một kho trung chuyển sản phẩm dầu khí 3.500 m3 tại Nam Ðịnh cùng mạng lưới hơn 20 trạm kinh doanh nhiên liệu tại các khu vực miền trung (Quảng Ngãi, Ðà Nẵng). Miền bắc (Hải Phòng, Thái Bình và Nam Ðịnh) và đội xe bồn chuyên chở xăng, dầu. - Nhà máy và dây chuyền sản xuất nước khoáng tại Thái Bình có công suất 110.000 lít/ngày. - Từ năm 1999 đến nay, dành 20 tỷ đồng làm công tác xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Tặng bốn trường học cho các huyện: Ý Yên (Nam Ðịnh), Thọ Xuân (Thanh Hóa), một trường học ở Hà Tĩnh và một trường học ở Quảng Bình. |