Vụ sập cầu Tân Văn: Một cháu bé vẫn chưa tìm thấy xác

Khi chiếc xe trên qua cầu, đến nhịp số 4 thì bất ngờ nhịp cầu này đổ sập, phần đuôi của chiếc xe tải cùng toàn bộ dầm sắt của nhịp cầu đều đổ ập xuống sông làm sập cây cầu Tân Văn bắc qua song Đạ Dâng - cây cầu sắt “độc đạo” dẫn vào 6 xã canh tác cà phê trọng điểm của huyện Lâm Hà.

Con đường độc đạo nối trung tâm huyện với 6 xã
đã bị cắt đứt.

Vụ sập cầu bất ngờ khiến 2 người chết và 2 người bị thương. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, hệ thống giao thông từ các xã Liên Hà, Tân Hà, Tân Thanh, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng đi ra trung tâm huyện bị tê liệt hoàn toàn…

Ông Cao Hoàng có nhà ở gần cầu Tân Văn nhớ lại: “Lúc đang đứng bán hàng trong quán thì bỗng nghe tiếng “ầm” đinh tai ở phía cây cầu… Ngay lập tức, tôi cùng người dân xung quanh đổ xô chạy ra hiên trường và thấy các cháu nhỏ đang hoảng hốt kêu cứu nên mọi người lao xuống sông cứu người”.

Chị Dung, người ở sát bên cây cầu này cho biết thêm: “Lúc đó mọi người trong nhà đang xem ti vi thì nghe một tiếng “rầm” khủng khiếp… Khi mọi người chạy ra thì thấy chiếc xe tải đã lọt tỏm xuống cầu, phân đổ xuống sông chảy đen ngòm. Lúc ấy tôi thấy có 2 - 3 cháu nhỏ hoảng hốt bơi lên bờ chạy toán loạn, một cháu cố gắng ở lại kéo bạn ra khỏi gầm cầu…”. Do quá hoảng loạn nên bọn trẻ cũng không biết có bao nhiêu đứa bị nạn, chỉ đến khi người thân các gia đình nạn nhân có mặt tại hiện trường thì các em mới cho biết là có 4 trẻ gặp nạn…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa,
chỉ đạo khắc phục sự cố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lâm Hà đã huy động lực lượng công an và các cơ quan chức năng đến hiện trường để triển khai các biện pháp ứng cứu và tham gia cứu hộ người bị nạn. Ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo sở GTVT, CA tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để chỉ đạo công tác cứu hộ đến tận đêm khuya.

Đến 15h hôm qua, các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã huy động 3 xe cứu hộ, 1 xe đào, 3 xe tải làm việc cật lực trong 6 tiếng đồng hồ để trục vớt chiếc xe tải gây sập cầu. Tuy nhiên, do dầm cầu yếu, các xe cứu hộ rất khó khăn khi tổ chức trục vớt và đến 21h cùng ngày mới trục vớt thành công chiếc xe tải nói trên lên đường.

Khắc phục sự cố cầu Tân Văn.

Sau khi trục vớt thành công chiếc xe tải, các công nhân của Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn đầu tư 18 cũng như các phương tiện cơ giới khác như xe đào, xe cứu hộ đã tích cực làm việc suốt đêm để cắt bỏ dầm cầu cũ đã bị gãy và chuẩn bị các phương tiện để lắp đặt các dầm cầu mới, khôi phục lại mặt cầu để có thể giúp cho các phương tiện thô sơ lưu thông qua, không gây ách tắc giao thông.

Chị Ka Loan, một người dân sống gần cầu Tân Văn, trực tiếp tham gia cứu những người bị nạn ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cho biết: “Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi và một số bà con đã chạy xuống gầm cầu để cứu những đứa trẻ. Có 2 người bị chết tại chỗ là cháu K’ Rốt (11 tuổi) - con của bà Ka Đối và cháu K’Dô (13 tuổi) - con của bà Ka Glếu , chúng đều ở khu phố Srê Nhăc, thị trấn Đinh Văn. Có 2 cháu bị thương là K’Lia - con bà Ka Diễm (bị thương ở tay, đang được điều trị tại khoa ngoại, Trung tâm y tế huyện Lâm Hà) và K’Quyết - con bà Ka Đơn (do bị chấn thương nặng ở đầu nên sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều trị).

Cứu hộ trong đêm -  tìm kiếm nạn nhân.

Đến 22h30 ngày 27.6, dù rất nỗ lực nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được xác cháu K’Dô; còn cháu K’Rốt hiện đã được đưa về nhà và gia đình chuẩn bị mai táng. Theo một số nhân chứng sống bên cạnh cầu Tân Văn cho biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, đám trẻ nói trên đang đi câu cá, tắm dưới gầm cầu với số lượng khoảng 9 cháu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ông Trần thanh Phương - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cùng các cơ quan chức năng của huyện đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân của vụ sập cầu. Huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH hỗ trợ mỗi gia đình có người chết tổng kinh phí là 4 triệu đồng, mỗi gia đình có người bị thương là 500 nghìn đồng. Ngoài ra, UBMTTQVN huyện Lâm Hà cũng đã kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng, bị thương 500 nghìn đồng.

Sáng 28-6, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Huỳnh Thanh Phương nói, nhanh nhất thì đến tối ngày 28 hoặc sáng ngày 29-6 có thể thông cầu, đơn vị thi công hiện đang rất nỗ lực để thi công. Đối với cháu bé bị chết vẫn chưa tìm được xác, hiện gia đình và lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

UÔNG THÁI BIỂU

Có thể bạn quan tâm