- Hội trùng dương là tên gọi của chiếc áo dài 9 tà, mỗi tà dài 100 m. Lấy ý tưởng từ đâu để anh thực hiện chiếc áo dài độc đáo này?
- Khi còn du học ở Ý vào năm 2001, trong một lần tham dự buổi lễ công nhận kỷ lục Guinness thế giới của một chiếc xoa rê cưới có đuôi dài tới 100 m, tôi đã nghĩ mình cũng sẽ làm gì đó. Và chiếc áo dài Việt Nam là lựa chọn duy nhất của tôi. Từ đó, tôi luôn nung nấu ý định thực hiện một chiếc áo dài thật độc đáo để được công nhận kỷ lục Guinness thế giới. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tôi mới có điều kiện để thực hiện ước muốn của mình.
* Ngoài độ dài 100 m, chiếc áo dài Hội trùng dương còn gì đặc sắc để ra mắt bạn bè thế giới?
- Tôi mất hơn 2 tháng nhốt mình trong thư viện rồi lướt web chỉ để tìm hình dạng của những con rồng. Tôi muốn những con rồng được thêu trên tà áo phải thật hoàn chỉnh và là hình dạng phổ biến nhất. Bên cạnh đó, đúng với ý nghĩa Hội trùng dương, tôi sử dụng tất cả các loại lụa truyền thống Việt Nam như lãnh Mỹ A, Tân Châu, Vạn Phúc, Hà Đông,... Mỗi tà áo sẽ là một loại lụa khác nhau. Riêng ở tà áo phía sau, tôi không chỉ sử dụng họa tiết con rồng để trang trí mà còn thể hiện nét đặc trưng của cả 3 miền Bắc-Trung-Nam qua các họa tiết cảnh vật. Với khán giả nước ngoài, những họa tiết này sẽ cho thấy một đất nước Việt Nam trù phú. Với khán giả trong nước, những họa tiết tôi chọn còn thể hiện cả tính cách đặc trưng của con người ở 3 miền khác nhau. Điều này thể hiện rõ nét qua cách thêu thùa được sử dụng. Tôi nghĩ đây là sự kiện không chỉ công chúng Việt Nam mà cả thế giới quan tâm.
* Tốn nhiều tiền bạc và công sức cho một chiếc áo dài, mục tiêu mà anh hướng đến không chỉ để quảng bá hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam?
- Không riêng gì tôi, mà bất cứ nhà thiết kế nào cũng mong muốn được góp sức cho quê hương, đất nước mình. Nếu có điều kiện để quảng bá nét đẹp quê hương, không có lý do gì mình không làm. Tất nhiên, với sự công nhận của kỷ lục Guinness thế giới, hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới sẽ dễ dàng hơn. Chính vì vậy, khi quyết định thực hiện dự án này, tôi nhận được rất nhiều sự động viên từ các sở, ban ngành tại TP Hồ Chí Minh và cả Hiệp hội UNESCO Việt Nam.
* Và tên tuổi Võ Việt Chung cũng sẽ nổi hơn?
- Tôi không phải là người chơi nổi để lấy tiếng. Thành công của một người thể hiện rõ nét qua sự đón nhận của công chúng. Và tới nay, tôi tự thấy mình đã được công chúng đón nhận.
* Thành công sẽ góp sức cho dự án tấn công thị trường may mặc thế giới của anh thuận lợi hơn?
- Với ưu thế về áo dài và chất liệu lụa, tôi luôn cho rằng công việc này mặc nhiên là của tôi. Tôi tự bỏ tiền túi ra làm mà không cần ai tài trợ. Tôi yêu thích chiếc áo dài và luôn nghĩ cách để tôn vinh nó. Khi quyết định thực hiện chiếc áo này, tôi chưa từng nghĩ đến lợi ích riêng. Tôi chỉ biết khi làm được một điều gì đó mà mình tâm đắc thì đó chính là niềm hạnh phúc.
* Thực hiện công trình này, hẳn anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn?
- Do đã có ý định từ lâu nên tôi sẵn sàng đối mặt với cả những trường hợp tệ hại nhất. Tuy nhiên, thực tế, tôi đã đi từng bước một rất bài bản: Gắn liền tên tuổi với chiếc áo dài và cả việc phục hồi lại chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A. Với những thành quả mà tôi đã gặt hái, tôi tin rằng mình có thể hoàn thành tốt công việc này mà không có bất trắc gì.
* Bao giờ áo dài Hội trùng dương sẽ ra mắt khán giả?
- Cuối năm nay, trong chương trình ở Hội hoa Xuân ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, tôi sẽ cho bán đấu giá chiếc áo này để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.