Những người dân ở xã Tân Thành, huyện Krông Nô là nạn nhân vụ "vỡ nợ" của Đại lý thu mua nông sản Mai Cầu làm đơn tố cáo gửi các cấp, các ngành đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

Đại lý thu mua nông sản "vỡ nợ" và những hệ lụy

Cà-phê là cây trồng chủ lực của nông dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Hiện nay, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch cà-phê niên vụ 2024-2025 với niềm vui, phấn khởi vì giá cà-phê đang ở mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Tuy nhiên, một vấn đề nhức nhối xảy ra ở Tây Nguyên trong nhiều năm qua là nhiều đại lý thu mua nông sản sau khi nhận ký gửi cà-phê của nông dân với số tiền lớn rồi tuyên bố “vỡ nợ” khiến hàng trăm hộ dân trắng tay, điêu đứng.
Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Hoàng.

Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng

Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Các tổ chức quốc tế chung tay ứng phó rủi ro tài chính

Giải quyết vấn đề nợ của các nước nghèo là một trong những chủ đề trọng tâm của Hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Maroc. Khủng hoảng nợ ở các nước đe dọa làm chệch hướng mục tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi có các giải pháp đa phương mạnh mẽ và cấp thiết để giải quyết gánh nặng nợ công.
Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Canada ở Ottawa. (Ảnh: The Canadian Press/TTXVN)

Áp lực nặng nề với nền kinh tế Canada

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem tuyên bố sẵn sàng cho phương án tiếp tục tăng lãi suất nếu tình trạng lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà BoC đề ra. Trong khi đó, những tác động của lãi suất cao khiến nền kinh tế Canada dường như mất đà tăng trưởng, làm gia tăng nguy cơ vỡ nợ của người tiêu dùng.