Bên lề ASIAD 17

Vô địch ASIAD, các tuyển thủ Ô-lim-pích Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự

Ðây là lần đầu kể từ ASIAD 1986, thể thao Hàn Quốc mới lại giành HCV ở môn bóng đá nam. Với việc đánh bại đối thủ CHDCND Triều Tiên 1-0 trong trận chung kết, các tuyển thủ Ô-lim-pích Hàn Quốc sẽ được miễn hai năm nghĩa vụ quân sự. Trước đó, năm 2012, toàn bộ các cầu thủ đội tuyển Ô-lim-pích của "xứ sở kim chi" đã được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi đoạt HCÐ tại Thế vận hội mùa hè ở Luân Ðôn (Anh).

Vô địch ASIAD, các tuyển thủ Ô-lim-pích Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự

Về đích thứ 4... vẫn giành HCV

A.An-tơ-pha-gê (trong ảnh) có lẽ là người may mắn nhất tại Á vận hội lần này bởi dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 đợt chạy chung kết cự ly 800 m nam nhưng VÐV I-rắc vẫn giành HCV. Lý do là ba đối thủ về đích trước anh đều phạm luật nên bị loại khỏi danh sách giành huy chương. VÐV Teng Haining (Trung Quốc) đoạt HCB dù chỉ về đích thứ 5, trong khi J. Hai-ra-nê (Ca-ta) giành HCÐ dù xếp thứ 6 chung cuộc.

Ðoàn thể thao Ma-lai-xi-a trả lại HCV

Ðoàn thể thao Ma-lai-xi-a cho biết sẽ trả lại chiếc HCV nội dung nam đao và nam quyền môn u-su do nữ VÐV Tai Cheau Xuen giành được sau khi Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kiện của đoàn Ma-lai-xi-a.

Trước đó, Tai Cheau Xuen bị phát hiện sử dụng đô-pinh.

Thêm một VÐV sử dụng đô-pinh

Thêm một VÐV sử dụng đô-pinh tại Asian Games, đó là nam VÐV ka-ra-tê-đô N. Ku-di, 19 tuổi của đoàn Xy-ri. Theo kết quả của trung tâm kiểm tra mẫu thử của Ban tổ chức ASIAD, mẫu thử của VÐV này có kết quả dương tính với chất clenbuterol. Ðây là chất cấm đối với VÐV thể thao vì sử dụng để tăng múi cơ cho khỏe hơn. Ngay khi công bố kết quả, võ sĩ này đã không được tham gia thi đấu.

Có thể bạn quan tâm