NDĐT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sáng nay, 27-5, thỏa thuận hỗ trợ gần 180 tỷ đồng, để phát triển kinh tế - xã hội nhằm xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào hai huyện Sìn Hồ, Mường Tè.
Đây là dự án thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước. Theo sự phân công của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, VNPT tham gia trực tiếp đảm nhận hỗ trợ cho hai huyện là Sìn Hồ và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Vương Văn Thành, cho biết, Lai Châu được thành lập từ 1-1-2004, là tỉnh khó khăn nhất của cả nước, thể hiện trên các mặt: địa hình dốc, phân cắt phức tạp đất đai rộng nhưng thiếu đất sản xuất, xa các trung tâm kinh tế lớn, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội kém phát triển, hạ tầng đô thị đang xây dựng mới hoàn toàn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, phần lớn tự cung tự cấp.
Trong số 7 huyện, thị của Lai Châu, có đến 5 huyện được xếp trong 61 huyện nghèo của cả nước. Sìn Hồ và Mường Tè là những huyện nghèo nhất của Lai Châu.
Sự hỗ trợ của VNPT sẽ là nguồn lực hữu hiệu góp phần giúp cho hai huyện phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ đói nghèo xuống mức ngang bằng mức trung bình của khu vực và ra khỏi danh sách huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phan Hoàng Đức, khẳng định, với trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a, VNPT đã xác định rõ nhiệm vụ của mình, góp phần xóa đói giảm nghèo tại hai huyện nghèo nhất cả nước. Theo đánh giá, VNPT là một trong những tập đoàn đầu tiên có sự khởi động quyết liệt, nhanh chóng, thể hiện rõ trách nhiệm của VNPT với đồng bào hai huyện.
| Theo thỏa thuận được ký giữa ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, từ nay đến 2020, VNPT bảo đảm tất cả các xã tại tỉnh Lai Châu có thông tin liên lạc ổn định để sử dụng các dịch vụ viễn thông và CNTT. Riêng tại Sìn Hồ và Mường Tè, từ nay đến 2015, 100% xã sẽ có thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông. Về hỗ trợ đầu tư đào tạo và phát triển nghề, VNPT đầu tư xây dựng mới, đồng bộ một cơ sở dạy nghề tổng hợp tại thị trấn huyện Sìn Hồ và một trung tâm giáo dục thường xuyên tại thị trấn huyện Mường Tè; đầu tư xóa bỏ 17 nhà bán trú dân nuôi còn tạm bợ, tạo điều kiện cho các em học sinh yên tâm học tập và ổn định cuộc sống xa nhà. Cùng với Chính phủ thực hiện chủ trương xóa bỏ nhà tạm, VNPT sẽ đầu tư hỗ trợ xóa toàn bộ 2.270 nhà tạm tại hai huyện với kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà. |
Về hỗ trợ y tế - khám chữa bệnh cho người dân, VNPT đầu tư trang thiết bị và hướng dẫn, phối hợp triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa từ trung tâm y tế hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè tới Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội; tổ chức chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí hàng năm tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè; tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế của trung tâm y tế hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. VNPT sẽ đầu tư toàn bộ trang thiết bị y tế cho tất cả các trạm y tế xã và hai phòng khám đa khoa khu vực tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè; đầu tư một số thiết bị chính, cơ bản cho hai trung tâm y tế huyện Sìn Hồ và Mường Tè.
VNPT còn hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho toàn bộ các cháu học sinh trung học cơ sở dân tộc Mảng, huyện Sìn Hồ trong 10 năm; tổ chức đào tạo dạy nghề cho con em địa phương tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè tại các trường trung cấp nghề và tạo việc làm cho các đối tượng tốt nghiệp tại các trường trung cấp nghề của VNPT.
HỒNG VÂN