Ở các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng như Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A của huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) trong những ngày này, đi bằng xe gắn máy trên các con đường mới được trải nhựa phẳng lỳ, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự đổi thay của vùng quê này trong mấy năm trở lại đây. Từ trung tâm huyện về các xã, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, hàng nghìn ha đã được cày ải, phơi đất để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa sắp đến.
Trên các tuyến đường làng và tại các sân trường, những tiếng nói, tiếng cười trên những gương mặt tươi tắn của người dân và học sinh..., phần nào minh chứng niềm vui, sự đổi thay của vùng quê Vĩnh Lợi hôm nay.
Chúng tôi đã gặp và trò chuyện với một số nông dân trong huyện. Qua những câu chuyện, chúng tôi hiểu rằng: Là huyện thuần nông, vì vậy, nếu không chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất theo hướng hàng hóa và đa dạng cây trồng, vật nuôi, chỉ độc canh cây lúa thì nhà nông khó có thể khá lên được! Tại xã Hưng Hội, nơi có hơn 70% số dân là người Khmer.
Ông Thạch Phil, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: Toàn xã hơn 2.400 hộ, thì có 1.017 hộ mức sống đạt khá và giàu (theo tiêu chí mới). Chỉ tính riêng năm 2006, xã có gần 60 hộ nông dân Khmer giàu lên nhờ cấy giống lúa chất lượng cao và kết hợp trồng các loại rau màu.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Bành Tốt, người Khmer ở ấp Cái Giá, từ nhiều năm nay được nhiều bà con nông dân trong và ngoài huyện biết đến, bởi ông nhiều lần báo cáo điển hình về phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương do Hội Nông dân tổ chức.
Ông Bành Tốt cho biết: "Thật ra, tôi chẳng có bí quyết trong làm ăn, cái chính là cả gia đình tôi nhiều năm nay luôn chịu khó làm ăn, luôn suy nghĩ để trồng lúa, chăn nuôi, trồng rau màu sao cho lãi nhiều. Ðiều quan trọng không kém là phải biết tiết kiệm, không tiêu xài phung phí. Mấy năm qua, nhờ chịu khó tìm cách làm ăn và tằn tiện chi tiêu, mỗi năm gia đình tích lũy được 100 triệu đồng trở lên...".
Không riêng xã Hưng Hội, chúng tôi được biết hiện nay ở huyện Vĩnh Lợi có hàng nghìn hộ nhờ tích cực lao động, áp dụng khoa học - kỹ thuật, tiết kiệm chi tiêu, mỗi năm gia đình tích lũy hàng chục triệu đồng, trong số này có nhiều hộ đồng bào Khmer.
Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Ðoàn Ngọc Sai nói với chúng tôi: Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, những năm qua Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, quyết không cam chịu cảnh đói nghèo, lạc hậu. Tuy nhiên, phải thừa nhận, do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh ác liệt; do trình độ của không ít cán bộ và người dân còn hạn chế và do là huyện thuần nông, nên mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng hiện nay, Vĩnh Lợi vẫn là huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu được Ðảng bộ huyện xác định là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, lãnh đạo nhân dân vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Muốn đời sống kinh tế của nhân dân nâng cao, một trong những vấn đề quan trọng cần tập trung lãnh đạo là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, chuyển mạnh sang sản xuất những sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao có thị trường tiêu thụ.
Huyện đã quy hoạch các tiểu vùng sản xuất, xây dựng chương trình sản xuất lúa đặc sản mang tên Tài Nguyên của địa phương và lúa chất lượng cao, với diện tích hơn 28 nghìn ha, trong đó diện tích giống lúa đặc sản hơn 9 nghìn ha, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Ðể người dân trong huyện có điều kiện phát triển nông nghiệp đạt kết quả cao và bền vững, từ đầu năm 2006 đến nay, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần hai tỷ đồng. Bằng nguồn vốn này, huyện đã đầu tư xây dựng 192 công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng và cầu, đường nông thôn, phục vụ yêu cầu sản xuất và xây dựng nông thôn mới... Mấy năm qua, huyện đã đạt được khá nhiều thành tựu đáng mừng.
Tuy nhiên, Vĩnh Lợi vẫn còn là huyện nghèo, đời sống một bộ phận khá đông người dân còn khó khăn; hạ tầng yếu kém. Ðáng lưu ý là, từ khi chia tách huyện đến nay đã gần hai năm, nhưng trụ sở nhiều cơ quan hành chính chưa được xây dựng; kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp là chính, công nghiệp, dịch vụ không có gì đáng kể...
Nhận rõ những thành tựu và hạn chế, Huyện ủy đang tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh các biện pháp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đạo đức và trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm sớm đưa Vĩnh Lợi sớm ra khỏi tình trạng huyện nghèo, vươn lên trở thành huyện giàu mạnh, xứng danh truyền thống quê hương Anh hùng...