Đây là thông điệp của Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar - cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về ngoại giao và quan hệ quốc tế ở Trung Quốc, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc chung quanh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn:
Phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra là sự kiện lớn trong đời sống chính trị Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về bối cảnh và ý nghĩa và có kỳ vọng gì về kết quả của Đại hội?
Đại sứ Trương Kiến Quốc: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi thế giới đang có những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ qua. Bối cảnh quốc tế hiện nay đang có những điều chỉnh sâu sắc, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ, hệ thống quản trị toàn cầu phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới.
Trong bối cảnh phức tạp này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chiến lược nổi bật, duy trì sự ổn định chính trị-xã hội của đất nước, kinh tế phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và nâng tầm ảnh hưởng quốc tế. Điều này chứng tỏ đầy đủ ưu thế và sức sống của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tôi cho rằng, ý nghĩa của Đại hội này nằm ở ba khía cạnh sau:
Một là, về mặt lý luận, Đại hội sẽ tiếp tục làm phong phú, phát triển hệ thống lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đưa ra những định hướng khoa học cho phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới;
Thứ hai, về mặt thực tiễn, Đại hội sẽ tổng kết một cách hệ thống những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam kể từ khi đổi mới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là thực tiễn đổi mới kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra lộ trình rõ ràng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai;
Thứ ba, trên bình diện quốc tế, việc tổ chức thành công Đại hội sẽ cung cấp những bài học quan trọng cho các nước đang phát triển trong việc tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với điều kiện đất nước mình.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chiến lược nổi bật, duy trì sự ổn định chính trị-xã hội của đất nước, kinh tế phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và nâng tầm ảnh hưởng quốc tế. Điều này chứng tỏ đầy đủ ưu thế và sức sống của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Tôi tin tưởng và kỳ vọng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XIV bầu ra một tập thể lãnh đạo vững mạnh, xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Việt Nam và phù hợp với xu hướng thời đại, thúc đẩy Việt Nam đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đóng góp lớn hơn nữa cho hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phóng viên: Trong 5 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về ngoại giao, giúp nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về những kết quả này?
Đại sứ Trương Kiến Quốc: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã duy trì xu hướng phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện, nhiều cấp độ và phạm vi khác nhau, thể hiện trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao rất ấn tượng. Việt Nam luôn kiên định với chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đã xây dựng thành công một khuôn khổ ngoại giao cân bằng, thiết thực và linh hoạt.
Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã duy trì xu hướng phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện, nhiều cấp độ và phạm vi khác nhau, thể hiện trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao rất ấn tượng.
Tôi cho rằng, những thành tựu ngoại giao của Việt Nam chủ yếu được thể hiện ở ba khía cạnh:
Thứ nhất, ở cấp độ khu vực, với tư cách là thành viên cốt lõi của ASEAN, Việt Nam đã đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế khu vực.
Thứ hai, ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC và Tổ chức Thương mại Thế giới, đóng góp trí tuệ Việt Nam vào cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.
Thứ ba, ở cấp độ quan hệ song phương, quan hệ của Việt Nam với tất cả các nước phát triển toàn diện, đặc biệt là quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn được xử lý đúng đắn, tạo môi trường đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước.
Vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao mạnh mẽ, là kết quả tất yếu của việc Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn kết hợp chặt chẽ sự phát triển trong nước với chính sách đối ngoại của mình. Thực tiễn thành công này chứng minh rằng việc kiên trì kết hợp giữa độc lập, tự chủ với sự cởi mở với thế giới bên ngoài, tích cực tham gia vào quản trị toàn cầu là con đường hiệu quả để các nước đang phát triển nâng tầm ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế.
Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kính chúc Đại hội thành công rực rỡ!
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!