Nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật luôn coi thi đua là động lực quan trọng, một trong những biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu tham quan xe bếp tự hành tại Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu tham quan xe bếp tự hành tại Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần-kỹ thuật

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh thi đua phải có sự lãnh đạo đúng, gắn với công việc hằng ngày và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ủy chỉ huy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật xác định công tác thi đua và Phong trào Thi đua Quyết thắng là biện pháp quan trọng trong công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật.

Yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đòi hỏi công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phải toàn diện, đồng bộ và có chiều sâu. Việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, tổ chức lại thành Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật theo Quyết định số 366/QĐ-BQP của Bộ trưởng Quốc phòng không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, mà còn đặt ra yêu cầu cao về thống nhất tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật quân đội trong giai đoạn mới.

Thông qua thi đua, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của toàn quân và xây dựng ngành Hậu cần-Kỹ thuật quân đội được nâng lên. Nhiều chủ trương, giải pháp lớn về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức bảo đảm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hậu cần, kỹ thuật được nghiên cứu, đề xuất kịp thời, góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động, kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Qua thi đua, ý thức trách nhiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động được khơi dậy, cả trong đổi mới tư duy và phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Tạo “đòn bẩy” nâng cao chất lượng các mặt công tác

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận”, thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật chất, trang bị, phương tiện; tăng cường phối hợp, hiệp đồng; nâng cao khả năng đáp ứng nhanh trong mọi tình huống.

Ngành quân nhu luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thường xuyên bám sát hoạt động của bộ đội, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Công tác quản lý quân nhu theo hướng khoa học, tiết kiệm, bền vững; đẩy mạnh tăng gia sản xuất với nhiều mô hình hiệu quả; ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quân nhu; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm định lượng, cân đối dinh dưỡng, giữ vững và từng bước nâng cao đời sống bộ đội.

Ngành kỹ thuật, xe máy-vận tải, xăng dầu, doanh trại thi đua bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, duy trì vững chắc, đồng bộ hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, tiêu biểu như nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu đặc chủng, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ cho cải hoán, tăng hạn, đồng bộ nhiều loại vũ khí trang bị, nhất là các loại vũ khí hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Ngành quân y chú trọng bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ “Sáng y đức, vững y thuật, sâu y lý”, khai thác hiệu quả trang thiết bị y tế, phát triển và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ở các tuyến quân y nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, công tác thi đua là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn có mặt nơi tâm dịch, rốn lũ giúp đỡ nhân dân; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, được quốc tế đánh giá cao.

Cùng với tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời theo nguyên tắc “Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng về cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, góp phần nhân lên động lực phấn đấu, lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn Tổng cục và ngành Hậu cần-Kỹ thuật quân đội.

Có thể thấy rằng, thi đua đã trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Bước vào giai đoạn mới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới; nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn đối với công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là đòi hỏi cấp thiết để tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bước vào giai đoạn mới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới; nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao và toàn diện hơn đối với công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là đòi hỏi cấp thiết để tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để công tác thi đua trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiếp tục phát triển toàn diện, sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, trước hết, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, coi thi đua là biện pháp quan trọng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, không phải là hoạt động mang tính phong trào đơn thuần. Nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá hiệu quả công tác thi đua.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Thi đua phải hướng vào nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức bảo đảm hiệu quả hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; đồng thời gắn chặt với các nhiệm vụ thường xuyên của từng ngành, từng lĩnh vực. Mỗi phong trào thi đua cần có mục tiêu rõ ràng, tiêu chí cụ thể, dễ kiểm tra, dễ đánh giá, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tham gia một cách tự giác, trách nhiệm.

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy, người chỉ huy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, tư vấn của hội đồng thi đua, khen thưởng. Thi đua phải hướng vào triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thông qua công tác thi đua, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu và tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; hướng mạnh về cơ sở, những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới; coi khen thưởng là “đòn bẩy tinh thần” quan trọng để củng cố và phát triển phong trào thi đua.

Năm là, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thi đua phải khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; góp phần nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Trong giai đoạn tới, việc thực hiện hiệu quả công tác thi đua và Phong trào Thi đua Quyết thắng sẽ tiếp tục là động lực to lớn, thúc đẩy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Từ thi đua và qua thi đua, ý chí, trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi tập thể, cá nhân sẽ không ngừng được bồi đắp; tạo nền tảng vững chắc để Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm