Vinh danh 45 gương mặt Công nghệ thông tin

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn
trao Quả cầu vàng cho các
gương mặt xuất sắc.
Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao Quả cầu vàng cho các gương mặt xuất sắc.

Ngày 21-1 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin “Quả cầu vàng” cho 7 thanh niên xuất sắc. Trong dịp này, 38 nữ sinh trên cả nước được vinh dự nhận phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2006.

Giải thưởng Công nghệ Thông tin Thanh niên mang tên “Quả cầu vàng” do Ban Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tổ chức từ năm 2002. Theo đó, mỗi năm Hội đồng Giải thưởng đã xét và trao 10 giải cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Năm 2006 là năm thứ tư giải thưởng “Quả cầu vàng” được tổ chức.

Trong số những người đoạt giải có gương mặt quen thuộc, “Hiệp sỹ Công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng (Nghệ An), bị bại liệt bẩm sinh và gần như mất hoàn toàn khả năng vận động nhưng đã cố gắng tự học để trở thành chuyên gia giỏi về Công nghệ thông tin.

Hùng được tạp chí E-chíp trao giải “Hiệp sỹ Công nghệ thông tin” năm 2005 và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục ý chí của Việt Nam” về người  khuyết tật đầu tiên là giám đốc, đồng thời anh còn làm quản trị mạng tại tập đoàn Sara Việt Nam. Hiện nay, Công Hùng đang là giám đốc một cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ từ thiện cho trẻ em khuyết tật và trẻ em nghèo tại Nghệ An.

Đây là lần đầu tiên có hai thầy trò thế hệ 8X đều đoạt giải. Đó là thầy giáo Đỗ Đức Đông (sinh năm 1981), giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây) và học sinh Đặng Thanh Tùng (1988), SV lớp cử nhân tài năng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (từng là học sinh trường THPT Nguyễn Huệ - Hà Tây từ năm 2003-2006).

Người thầy có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong việc truyền bá kiến thức tin học cho học sinh, nhiều học sinh của thầy đoạt giải trong các kỳ thi tin học quốc gia và quốc tế, trò nhiều năm liền đoạt giải nhất trong các kỳ thi tin học của tỉnh, giải Nhất môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Huy chương Đồng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế về Tin học năm 2005-2006.

Cùng đoạt giải thưởng là bốn chàng trai thế hệ 7X với nhiều đóng góp cho lĩnh vực Công nghệ thông tin T.S Bùi Thế Duy (sinh năm 1978) - Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội). Trước đó, Thế Duy từng đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế và là học sinh giỏi Tin học quốc gia hai năm 1995, 1996. Anh đã có 22 bài tham dự hội thảo quốc tế và được đăng trên các tạp chí quốc tế từ năm 2000- 2006.

Anh chủ trì đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Xây dựng các khuôn mặt nói tiếng Việt phục vụ cho tương tác người – máy” năm 2005 – 2006 được nghiệm thu xuất sắc; tham gia đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị giám sát tình trạng bệnh nhân” năm 2006 của Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội.

Một gương mặt khác trong số bốn chàng trai là Đỗ Việt Bình (sinh năm 1975) cán bộ Viện Công nghệ thông tin - Trung tâm Khoa học kỹ thuật - Công nghệ Quân sự (Bộ Quốc phòng). Anh từng đoạt giải nhất phong trào Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân 2005, là tác giả nhiều đề tài cấp bộ, ngành, chủ trì thiết kế kỹ thuật nhiều công trình ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quân sự.

Phần thưởng “Nữ sinh tiêu biểu” là phần thưởng dành cho nữ sinh viên đang theo học hệ chính quy thuộc các khoa chuyên ngành Công nghệ thông tin- truyền thông của các trường ĐH, CĐ cả nước.

Năm 2006, trong tổng số 53 hồ sơ của 27 trường tham dự giải, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao Phần thưởng cho 38 nữ sinh xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và có những ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Đó còn là những sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa, trường. Đã có 248 nữ sinh xuất sắc được trao phần thưởng này trong bảy năm qua.

Theo thống kê của thường trực Hội đồng Phần thưởng, có 70% trong tổng số nữ sinh được nhận phần thưởng này tốt nghiệp đoạt loại giỏi, 40% đã có bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Dự và trao giải Quả cầu vàng cho 7 thanh niên, Bí thư thứ nhất  T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng nói: Những bạn trẻ vinh dự nhận giải thưởng và phần thưởng hôm nay là những gương mặt xuất sắc đại diện cho lớp thanh niên mới đầy trí tuệ và tài năng. Các bạn đã nỗ lực không mệt mỏi trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin.

Giải thưởng và phần thưởng không chỉ cổ vũ, tôn vinh các tài năng trẻ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Công nghệ thông tin trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm