Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải chính cho chủ nhân giải VinFuture mùa thứ nhất.

Giải thưởng VinFuture: Mơ ước vươn tầm quốc tế của giới khoa học công nghệ Việt

Việc hai nhà khoa học Katalin Karikó và Drew Weissman đạt giải VinFuture mùa đầu tiên vừa được trao giải Nobel về Y sinh năm 2023 đã tạo dấu ấn lớn với giới khoa học thế giới về giải thưởng có giá trị hàng triệu USD do Việt Nam khởi xướng. Chỉ còn gần một tháng nữa, giải thưởng VinFuture mùa thứ 3 sẽ xướng tên nhà khoa học được vinh danh. 
Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo “Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup - Dấu ấn 5 năm hoạt động”.

Quỹ VINIF: Xây dựng văn hóa nghiên cứu trung thực và chuẩn mực quốc tế

Trong 5 năm hoạt động, quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF đã tài trợ trên 100 dự án khoa học công nghệ và văn hóa, lịch sử; cấp 1.200 suất học bổng; hỗ trợ 2.500 nhà khoa học… với tổng kinh phí lên tới gần 800 tỷ đồng, góp phần tiếp sức cho sự phát triển của nghiên cứu khoa học nước nhà, góp phần tạo lập một lớp các nhà khoa học trẻ sáng tạo, có trách nhiệm với xã hội.
Bà Sophie Maysonnave - Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam ấn tượng với tư duy đột phá của Quỹ VINIF.

Vingroup tài trợ cho 24 dự án khoa học-công nghệ và văn hóa, lịch sử: Tư duy đột phá

"Khoa học-công nghệ mà không có văn hóa, lịch sử giống như la bàn mà không có hướng", bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện công bố 24 dự án khoa học-công nghệ và văn hóa, lịch sử nhận tài trợ từ Quỹ Ðổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, diễn ra cuối tháng 10 vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ xuất khẩu lô xe ô-tô điện đầu tiên của Vinfast.

Nhận thức rõ vai trò công nghệ, cạnh tranh sòng phẳng, sẵn sàng vươn ra biển lớn

Nhận thức rõ vai trò của công nghệ, công nghiệp; làm ăn đúng pháp luật, cạnh tranh sòng phẳng, sẵn sàng vươn ra biển lớn. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Lễ xuất khẩu lô ô-tô điện VinFast được tổ chức sáng 25/11, tại Hải Phòng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo.

Bảo đảm chủ động nguồn lực chuẩn bị cho việc tăng lương

Hết năm 2021 Bộ Tài chính đã có nguồn từ ngân sách địa phương phục vụ cho cải cách tiền lương đạt trên 290 nghìn tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43 nghìn tỷ đồng. Căn cứ vào yêu cầu cấp thiết của việc tăng lương cơ sở, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng lương cơ sở lên mức 20,8% từ 1/7/2023.
Ảnh: Internet

Xe cảnh sát 113 trước cổng Tập đoàn Vingroup để bảo đảm an ninh trật tự cho lãnh đạo nước ngoài tới thăm

Theo cơ quan chức năng, hình ảnh xe cảnh sát 113 đỗ trước cổng Tập đoàn Vingroup tại khu đô thị Vinhomes Riverside (quận Long Biên, Hà Nội) là hoạt động bảo đảm an ninh cho Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat đến thăm, làm việc với Tập đoàn Vingroup tháng 9/2022.
Xe buýt điện sẽ lăn bánh vào ngày 9/3.

Ngày 9/3, xe buýt điện trợ giá đầu tiên của TP Hồ Chí Minh lăn bánh

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, tuyến xe buýt điện có trợ giá mã số D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) chính thức lăn bánh vào ngày 9/3. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của TP Hồ Chí Minh được ngân sách thành phố trợ giá nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Giải thưởng VinFuture trị giá 4,5 triệu USD, là một trong những giải thưởng khoa học - công nghệ quy mô toàn cầu có giá trị lớn nhất cho đến nay.

Ra mắt Giải thưởng nghiên cứu quốc tế VinFuture trị giá 4,5 triệu USD

Ngày 20-12, nhân Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại, Tập đoàn Vingroup công bố ra mắt Quỹ VinFuture. Đây là Quỹ được thành lập để tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế đầu tiên do người Việt Nam khởi xướng và là một trong những giải thưởng thường niên có giá trị lớn nhất thế giới.