Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

NDO -

Nhấn mạnh vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái luôn là ưu tiên nhất quán của Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), sáng 19/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp các nữ đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, các nữ đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam đều đánh giá cao các cam kết và những thành tựu đạt được của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày 20/10 đến các nữ đại sứ, đại biện các nước tại Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những đóng góp của các nữ đại sứ, đại biện, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng, thiết thực giữa Việt Nam với các nước.

Nhấn mạnh vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Phó Chủ tịch nước khẳng định thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái luôn là ưu tiên nhất quán của Việt Nam. Bà nêu rõ, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về quyền và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, bình đẳng giới của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao nhất trong vòng 45 năm qua; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đạt 26,5%, xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất. Trong phòng, chống dịch Covid-19, nhiều phụ nữ đã phát huy vai trò tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch, chấp nhận mọi nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ, đại biện hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị các đại sứ, đại biện quan tâm, đẩy mạnh hợp tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tạo thuận lợi trong việc đi lại và giao thương giữa các quốc gia, không để bị đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng; đồng thời từng bước thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ các cấp, chuẩn bị cho hợp tác hậu Covid-19.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị các đại sứ, đại biện tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy bình đẳng giới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, vì các mục tiêu phát triển bền vững và một tương lai năng động, bao trùm, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với nền tảng quan hệ sẵn có và nỗ lực của các đại sứ, đại biện trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam với các nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ vì những vai trò đặc quyền trong gia đình, cộng đồng và xã hội, Đại sứ Malaysia Dato Shariffah Norhana Syed Mustaffa khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong vấn đề này, Đại sứ Malaysia nhấn mạnh, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao lãnh đạo nữ ASEAN lần đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Tại Liên hợp quốc, Việt Nam đi đầu trong các chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình, an ninh. Ngày càng nhiều cán bộ nữ của Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trở thành tấm gương cho các quốc gia khác, khẳng định sự tham gia của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình trên thế giới.

Đại sứ Mexico Sara Valdes Bolano cũng đánh giá cao cam kết của Việt Nam về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ trong khuôn khổ Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, cũng như trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Đại sứ Thụy Điển Ann Margareta Mawe nhấn mạnh, các quốc gia sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thông qua hợp tác phát triển, sáng kiến kinh doanh và thương mại, đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các điển hình tốt, hợp tác tại các diễn đàn đa phương… nhằm trao quyền hơn nữa cho phụ nữ và trẻ em gái.