Tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, sức mạnh mềm của phụ nữ Công an nhân dân

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an nhân dân đã có nhiều cố gắng, chuyển động rõ nét và đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chung của toàn lực lượng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao Bằng khen của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng các tập thể xuất sắc.
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu trao Bằng khen của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng các tập thể xuất sắc.

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân dự, chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2025 của Ban Phụ nữ Công an nhân dân cho thấy: Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, công tác hội và phong trào phụ nữ Công an nhân dân đã có nhiều chuyển động rõ nét, đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chung của toàn lực lượng.

Công tác hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an được triển khai chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, gắn với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tham mưu, vai trò nòng cốt trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Công an nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.

Ngay từ đầu năm 2026, Ban Phụ nữ Công an nhân dân đã khởi động chiến dịch lớn, với chuỗi các hoạt động của “Ngày nhân ái”, tập trung chăm lo đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ Công an; chăm sóc phụ nữ và trẻ em yếu thế; để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục tham gia sâu, có trách nhiệm vào chiến dịch “Không một mình”, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

ca1-3058.jpg
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu biểu dương thành tích rất đáng ghi nhận trong công tác hội và phong trào phụ nữ Công an đã đạt được năm 2025. Đồng thời, đánh giá cao việc Ban Phụ nữ Công an nhân dân đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất do Bộ Công an phát động bằng chuẩn mực hành động rõ ràng, là thước đo trong công việc hằng ngày.

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an cần thực chất hơn, gắn nhiệm vụ chính trị rõ hơn, đo đếm được kết quả rõ hơn.

Để những kỳ vọng, những mục tiêu của năm 2026 thật sự đi vào thực tiễn, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu đề nghị Ban Phụ nữ Công an nhân dân và các cấp Hội phụ nữ trong toàn lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của tổ chức Hội trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Công tác Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; tham gia thực chất, có chiều sâu vào công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; từng bước khắc phục tư duy phong trào đơn thuần, tránh hình thức, dàn trải.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoạt động Hội, đồng thời đẩy mạnh học tập ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh và các ngoại ngữ phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn công tác, phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn, hội nhập quốc tế.

Tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, sức mạnh mềm của phụ nữ Công an nhân dân thông qua các chương trình an sinh xã hội, dân vận, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khó khăn; triển khai hiệu quả các mô hình tiêu biểu như “Mẹ đỡ đầu”, “Ngày nhân ái”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, gắn chặt với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tin tưởng, với phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn của phụ nữ Công an nhân dân; cùng tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, công tác hội và phong trào phụ nữ Công an năm 2026 tiếp tục có những bước phát triển mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an...

Có thể bạn quan tâm