Ðại sứ Ngô Quang Xuân (ảnh) nhấn mạnh, với việc tham gia Hiệp định công nghệ thông tin, Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm trong đàm phán gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong cuộc họp ngày 21-7 của Ủy ban thực thi Hiệp định công nghệ thông tin (ITA) thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm xem xét đề nghị của Việt Nam tham gia vào hiệp định này, Ðại sứ Ngô Quang Xuân, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế tại Geneva, đã trình Ủy ban xem xét dự thảo cam kết cắt giảm thuế quan các sản phẩm công nghệ thông tin theo khuôn khổ của ITA.
Phát biểu tại cuộc họp, Ðại sứ Ngô Quang Xuân nhấn mạnh với việc tham gia ITA, Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm trong đàm phán gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế. Ðại sứ cho rằng với việc tham gia ITA, Việt Nam sẽ có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin của các nước thành viên, đồng thời cũng tạo điều kiện tốt hơn cho các sản phẩm của các nước thành viên thâm nhập rộng rãi vào thị trường Việt Nam. Ðại sứ cũng khẳng định với việc mở cửa thị trường sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin, Việt Nam sẽ có được thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và hội nhập toàn diện vào thương mại toàn cầu.
Theo kế hoạch, Ủy ban sẽ tiến hành xem xét dự thảo của Việt Nam vào ngày 24-7 tới và nếu không có nước nào đưa ra ý kiến phản đối thì trong thời gian 4 - 6 tuần sau đó, Việt Nam sẽ trở thành thành viên chính thức của ITA. Việt Nam sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ quy định trong ITA sau khi chính thức là thành viên của WTO.
Cũng tại cuộc họp, đại diện của Singapore, thay mặt khối các nước ASEAN và đại diện nhiều nước khác đã hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ Việt Nam tham gia hiệp định này.