Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa EU, Bỉ với ASEAN

Chiều 9/9, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux. Thông báo với Chủ tịch Hạ viện kết quả hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao quan hệ với Bỉ trên mọi mặt, sẵn sàng là cầu nối giữa EU, Bỉ với ASEAN; đồng thời mong muốn trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, nhất là khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn Bỉ đã ủng hộ phê chuẩn EVFTA, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết; đồng thời đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Chủ tịch QH đề nghị bà Chủ tịch Hạ viện Bỉ quan tâm để EU sớm gỡ thẻ vàng thủy sản IUU đối với Việt Nam, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước. 

Về hợp tác y tế, vaccine, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cảm ơn Chính phủ Bỉ tặng 100.000 liều vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam, đồng thời hy vọng bà Chủ tịch Hạ viện quan tâm cùng Chính phủ Bỉ nhượng lại vaccine dôi dư và giúp Việt Nam tiếp cận qua cơ chế COVAX. 

Hai bên nhất trí nhấn mạnh đến việc cần phát triển hai cơ quan lập pháp hai nước. Liên quan Hiệp định EVIPA, Chủ tịch Hạ viện Bỉ cho biết, hiệp định này sẽ được xem xét trong thời gian tới. Đối với Bỉ, EVIPA cần được thảo luận ở cấp vùng trước khi chuyển lên nghị viện liên bang. 

Chiều 9/9, tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Bỉ Pierre-Yves Dermagne, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch QH nêu các đề xuất cụ thể, trong đó đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác thành công tại Hội đồng Bảo an và các cơ quan Liên hợp quốc. Chủ tịch QH đề nghị, phát huy kết quả đạt được từ các hoạt động xúc tiến lần này ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA); Bỉ tiếp tục hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận vaccine phòng Covid-19.

Phó Thủ tướng Bỉ ghi nhận các đề xuất của Chủ tịch QH và khẳng định, với tư cách cá nhân phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, ông ủng hộ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp mà hai bên có nhiều tiềm năng.