Nhân dịp Tháng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt với Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH).
Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thân mật Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH). Cùng dự gặp mặt có bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thăm chính thức Cộng hòa Singapore, theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerinda) Prabowo Subianto , Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.
Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam luôn giữ vai trò là một bên ổn định trong khu vực và có khả năng hợp tác với các cường quốc trong khi vẫn duy trì vị thế trung tâm của ASEAN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore từ ngày 9 đến 13/3/2025. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả mối quan hệ với hai nước.
Theo bà Dinna, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến thế giới đa trung tâm và những thách thức đối với ASEAN trong việc điều hướng những biến động này, cho thấy ASEAN cần một động lực lớn mạnh hơn.
Sau khi kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, trưa 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời thủ đô Jakarta, đi thăm chính thức Singapore theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.
Kể từ khi gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995, Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực hợp tác theo phương châm “chủ động, tích cực và có trách nhiệm”, đồng thời có những đóng góp quan trọng cho sự trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và Singapore.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore, từ ngày 9 đến 13/3, theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Ðảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Ðảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong, sáng nay (9/3), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 9 đến ngày 13/3/2025.
Tổng Thư ký ASEAN khẳng định, Việt Nam là mảnh ghép quan trọng về chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó giúp cho ASEAN trở nên vững mạnh, tự cường và năng động hơn.
Là địa phương duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam cả trên đất liền và trên biển, Quảng Tây được coi là cánh cửa hợp tác và giao lưu giữa Trung Quốc và ASEAN, đang nỗ lực thúc đẩy kết nối toàn diện với Việt Nam và ASEAN.
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và kỳ vọng về chuyến thăm.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Ðảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Ðảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN và thăm chính thức Cộng hòa Singapore.
Chiều 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của ASEAN. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Tọa đàm; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương; Đại sứ, Đại biện, Tham tán các nước ASEAN tại Việt Nam.
Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2025, không chỉ với vai trò nước khởi xướng mà còn do những đóng góp thực chất trong quá trình xây dựng tầm nhìn chung cho ASEAN.
Chiều 26/2, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và chính thức bế mạc. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc diễn đàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong bối cảnh biến đổi to lớn trên thế giới.
Nhấn mạnh vai trò trung tâm và tiềm năng phát triển của ASEAN trong bối cảnh trật tự thế giới đang chuyển dịch, các chuyên gia cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của duy trì đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác đa phương và nâng cao tiếng nói ASEAN tại các diễn đàn quốc tế.
Để xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và kiên cường, các chuyên gia cho rằng, cần các giải pháp nhằm quản trị hiệu quả các công nghệ mới như AI để phục vụ lợi ích của nhân dân và đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.
Theo các đại biểu ASEAN, hợp tác tiểu vùng đóng vai trò then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy hội nhập khu vực và ứng phó với các thách thức chung của ASEAN. Do đó, các quốc gia thành viên cần cam kết tiếp tục cải thiện quan hệ đối tác, hợp tác trong các khuôn khổ tiểu vùng để đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN hướng tới phát triển bền vững và tự cường.
Các nhà lãnh đạo khu vực đồng tình rằng ASEAN cần tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ để vượt qua những thách thức chung, phát huy tối đa sức mạnh, từ đó bảo đảm hòa bình và thịnh vượng bền vững cho khu vực.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, bất cứ quốc gia, hiệp hội nào đều phải đặt vấn đề tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược lên hàng đầu.