Việt Nam đề cử “Đừng đốt!” tranh giải Oscar 2010

Theo điều 3 Quy chế Tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài của Bộ Văn hóa - Thông tin, phim dự giải phải được chiếu ít nhất 7 ngày liên tục tại rạp vì mục đích kinh doanh kể từ ngày 1-10 năm trước đến 30-9 năm nay. Có đến sáu bộ phim Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn này là Đẹp từng Centimet, Giải cứu thần chết, Chuyện tình xa xứ, 14 ngày, Huyền thoại bất tử và Đừng đốt! Bốn bộ phim đầu được coi là những phim thuộc dòng phim giải trí, trong khi Oscar hướng tới các phim nghệ thuật. Vì vậy, chỉ còn hai phim sau thuộc diện xem xét.

Huyền thoại bất tử đã đạt 5 giải Cánh diều Vàng. Đừng đốt! vừa nhận giải Bình chọn của khán giả tại LHP Fukuoka, Nhật Bản và tiếp tục hành trình đến với LHP Pusan (Hàn Quốc). Vì vậy, tiêu chí “thể hiện tính nhân văn sâu sắc và có những tìm tòi, sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật thể hiện” thì cả hai đều có vẻ ngang ngửa. Hai bộ phim này đều đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật để có thể tham dự đề cử giải Oscar.

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu chọn phim tham dự đề cử giải Oscar 82 sáng ngày 29-9, bộ phim Đừng đốt! được 6/8 thành viên dự họp cho điểm 9,5 và hai thành viên cho điểm 10 (đạo diễn Đặng Nhật Minh tham gia hội đồng này).

Do sơ suất từ phía nước ngoài nên giấy mời gửi cho Việt Nam đến muộn. Vì vậy, Việt Nam được đặc cách đăng ký qua internet. Cục Điện ảnh Việt Nam cùng Công ty BHD - đơn vị chịu trách nhiệm phát hành phim này ở nước ngoài đang gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ vì hạn chót là ngày 1-10. Hồ sơ (gồm 1 bản phim nhựa, 2 đĩa DVD, tóm tắt phim bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng các tài liệu khác) sẽ được chuyển nhanh theo đường bưu điện.

Năm nay, ở đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất có khá nhiều ứng viên “nặng ký”. Có thể kể đến bộ phim tiểu sử Mai Lan Phương (tên tiếng Anh Forever enthralled) của đạo diễn Trần Khải Ca với sự tham gia của “hoa đán” Chương Tử Di đại diện cho Trung Quốc. Sau Bá Vương biệt cơ và Vô cực, Mai Lan Phương là bộ phim thứ ba của Trần Khải Ca tham gia tranh giải Oscar. Cục Điện ảnh Trung Quốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này bởi từ trước đến nay chưa bộ phim Trung Quốc nào, ngoại trừ Ngọa hổ tàng long của Lý An là phim đại diện cho Đài Loan, đoạt được tượng vàng Oscar. Bộ phim đầy cảm động về tình mẫu tử Mother (Người mẹ) của đạo diễn Bong Jun Ho đại diện cho Hàn Quốc sau khi cạnh tranh với 5 “đối thủ” khác. Điện ảnh Pháp đưa đến Oscar 2010 bộ phim A prophet (Nhà tiên tri) của đạo diễn Jacques Audiard về đề tài nhà tù, từng đoạt giải thưởng lớn trong LHP Cannes 2009. Lần đầu đóng phim nhưng diễn viên Tahar Rahim trong vai một kẻ lang thang, không học hành rơi vào vòng tù tội và bị những tay anh chị người Corsican hành hạ trong một trại giam đã góp phần ạo nên sức hút của bộ phim khi công chiếu ở Pháp vào ngày 26-8 với 800.000 vé.

Nét mới của Oscar lần thứ 82 là số đề cử cho cho hạng mục quan trọng nhất (Phim xuất sắc nhất) được nhân đôi, tức 10 phim thay vì 5 như trước đây (các hạng mục khác không thay đổi). Kết quả đề cử giải Oscar 2010 sẽ được công bố vào ngày 2-2-2010 vào lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 7-3-2010 tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ).