Thoạt tiên bệnh nhân bị ngứa mũi, hắt hơi, nặng đầu, đau lưng, mỏi chân tay và các khớp xương. Sau đó chảy nước mũi, lúc đầu chảy nước mũi trong, mấy ngày sau chảy nước mũi dần đặc như lòng trắng trứng. Bệnh nhân ngạt mũi, nhức đầu, hơi sốt, người mệt mỏi. Khám mũi thấy niêm mạc mũi sung huyết đỏ, hốc mũi chứa đầy chất nhày đục.
Tiến triển: Sau 3-4 ngày, bệnh nhân bớt xì mũi, nước mũi giảm dần rồi hết. Mũi sẽ trở lại như cũ. Nếu viêm mũi kéo dài trên 1 tuần mà không đỡ có thể chuyển sang biến chứng do bị nhiễm khuẩn.
Nước mũi tiếp tục chảy ngày một tăng kèm theo các triệu chứng khó chịu ở mũi xoang, khàn tiếng, chảy mủ tai thì cần kiểm tra xoang, thanh quản, phế quản và tai.
Viêm xoang hàm: Bệnh nhân tiếp tục xì ra nước mũi vàng đặc hoặc xanh ngày càng nhiều, kèm theo đau đầu. Chụp phim có hình viêm xoang.
Viêm thanh khí phế quản: Bệnh nhân bị ho, khàn tiếng, khạc ra đờm nhiều kèm theo có tức ngực và khó thở nhẹ.
Viêm tai giữa: Lúc đầu đau trong tai, đau sâu, đau theo mạch đập có thể kèm theo sốt 38-39oC, sau 2-3 ngày dịch mủ nhày chảy ra tai, đôi khi mủ màu xanh, màu vàng.
Điều trị và dự phòng
- Chống ngạt mũi: dùng các thuốc co mạch, hoặc cho bệnh nhân hít hơi bạc hà, dầu hoặc cồn menthol.
- Chống chảy mũi.
- Chống nhức đầu bằng các thuốc giảm đau.
- Chống ho: dùng sirô ho.
Dân gian thường xông bằng các lá có tinh dầu thơm để điều trị viêm mũi cấp tính như tía tô, kinh giới, lá chanh. Nên tránh xa những người bị cảm mạo hay viêm mũi cấp tính, không nên tụ tập nơi đông người, nên mặc ấm khi ra ngoài đường trong mùa lạnh, tránh ngồi nơi có gió lùa.
Nhỏ mũi đúng cách
Niêm mạc mũi nằm trong hệ thống niêm mạc đường hô hấp, có đặc trưng được bao phủ bởi một lớp tế bào biểu mô lát tầng hình trụ có lông chuyển. Sự hoạt động của lông chuyển là yếu tố quan trọng để duy trì chức năng sinh lý của niêm mạc mũi. Dùng thuốc nhỏ mũi trước hết phải hỷ sạch mũi, phải nằm ngửa, ngả đầu thấp. Ngoài ra, còn có thể sử dụng thuốc được xịt vào mũi (spray).
Tuy nhiên, không nên nhỏ thuốc kéo dài 1 tuần sẽ gây nên viêm mũi do thuốc, vì sau khi dùng thuốc một thời gian lâu hoặc kéo dài không những không giảm ngạt mũi, mà còn làm ngạt hơn trước khi dùng thuốc. Vì thuốc làm giảm tính đàn hồi của mạch máu trong niêm mạc mũi, làm hư hệ màng nhày - lông chuyển, nên đáp ứng của niêm mạc mũi ngày càng giảm, tạo nên bệnh “viêm mũi do thuốc”.