Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tăng trần vé bay là điều kiện để hãng hàng không hoạt động ổn định

Từ ngày hôm nay (1/3), giá vé trần bay nội địa đã được điều chỉnh theo Thông tư của Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các hãng hàng không đánh giá việc nới trần giá vé này sẽ bảo đảm cân đối thu-chi và hoạt động bay ổn định, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu, tỷ giá liên tục “leo thang”.
Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tiếp tục tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết.

Vietnam Airlines Group tiếp tục tăng chuyến, cung ứng 2,64 triệu ghế dịp Tết

Phục vụ nhu cầu của hành khách dịp Tết nguyên đán, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tiếp tục tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức từ ngày 15 tháng chạp năm Quý Mão đến 15 tháng giêng năm Giáp Thìn).
Hành khách đi máy bay kiểm tra an ninh tại sân bay Nội Bài.

Nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào ngày thứ 7 (29/4), nối tiếp luôn kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 cho nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể nghỉ đến 5 ngày liên tục (từ ngày 29/4 đến hết 3/5). Do được nghỉ dài, nhiều gia đình đã lên kế hoạch du lịch, thăm thân từ rất sớm.
Vietjet mở bán 1,1 triệu vé bay với giá từ 1.010 đồng

Vietjet mở bán 1,1 triệu vé bay với giá từ 1.010 đồng

Từ 0 giờ ngày 10/10 đến 24 giờ ngày 12/10, hãng hàng không Vietjet mở bán 1,1 triệu vé Vietjet hạng Eco đồng giá từ 1.010 đồng cho tất cả khách hàng bay trên các đường bay phủ khắp Việt Nam và các điểm đến quốc tế tại Ấn Độ, Kazakhstan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia (Bali)...