Ý kiến bạn đọc

Vẫn nan giải giảm tải bệnh viện

Ở Hà Nội, các bệnh viện lớn như: Bạch Mai, Việt Ðức, Phụ sản T.Ư, Mắt T.Ư... luôn trong trạng thái đông đúc, ngột ngạt. Vì quá tải cho nên người bệnh phải nằm ghép hai, ba người/giường; không được sự quan tâm đầy đủ của đội ngũ y tá, hộ lý, điều dưỡng viên.

Người dân chen chúc xếp hàng chờ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
Người dân chen chúc xếp hàng chờ khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ðến Bệnh viện Việt - Nhật (nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai), chúng tôi chứng kiến cảnh tượng một vài người bệnh nằm tràn ra hành lang để lau rửa vết mổ; không ít người nhà đi theo chăm sóc "tùy cơ ứng biến", nằm ngồi la liệt, vạ vật trên cả lối đi, dưới gầm giường. Ðội ngũ bác sĩ chịu áp lực lớn, cường độ làm việc cao, từ đó nảy sinh cáu gắt, bực dọc khó tránh khỏi sự nhầm lẫn, sơ suất trong quá trình điều trị bệnh.

Trong khi các bệnh viện tuyến trung ương đông đúc như vậy nghịch lý là tại các bệnh viện tuyến dưới lại quá thưa vắng. Tình trạng lãng phí khi không sử dụng hiệu quả giường bệnh; không phát huy tay nghề của đội ngũ bác sĩ. Giờ đây, các bệnh viện địa phương được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế khá đầy đủ; đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên được đào tạo không kém phần bài bản, vậy mà, nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ở cấp tỉnh, ngành quá thưa vắng người bệnh, đến nỗi, bác sĩ, y tá nhàn nhã ngồi uống nước tán gẫu.

Giảm tải các bệnh viện tuyến trung ương, cần thực hiện giải pháp di chuyển các bệnh viện đầu ngành ra xa trung tâm thành phố. Cần quan tâm đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, thiết bị cũng như đội ngũ bác sĩ giỏi về làm việc tại bệnh viện tuyến dưới, nhằm thu hút, giữ chân người bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân không quá sùng bái việc vượt tuyến để chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh, khi không thật sự cần thiết, đặc biệt với loại bệnh thông thường, không nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm