Vận động nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc trẻ em khuyết tật

NDO - Sáng 3/12, tại Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (4/12/1993-4/12/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện trẻ em khuyết tật nhận quà tặng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đại diện trẻ em khuyết tật nhận quà tặng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua 30 năm hoạt động, xây dựng và phát triển, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ chỗ những ngày đầu mới chỉ có cơ quan Hội ở Trung ương và hơn một chục Nhà cứu trợ trẻ em tàn tật được thành lập nuôi dưỡng, chăm sóc phục hồi chức năng, dạy chữ hướng nghiệp tạo việc gần 500 trẻ em khuyết tật và gần 1.000 hội viên, đến nay Hội đã phát triển 3 hội cấp tỉnh, hơn 16 nghìn hội viên, 50 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập nuôi dưỡng, chăm sóc phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, hướng nghiệp thường xuyên cho hơn 10 nghìn trẻ em khuyết tật, tạo thành mạng lưới cơ sở hội tương đối rộng rãi trên khắp cả bắc-trung-nam.

Hoạt động hội ngày càng đa dạng, thiết thực và hiệu quả, trong đó hoạt động vận động nguồn lực cộng đồng để trợ giúp đối tượng là hoạt động chủ yếu...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng, biểu dương những kết quả đáng trân trọng của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đạt được trong 30 năm qua.

Vận động nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc trẻ em khuyết tật ảnh 1

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Qua 30 năm xây dựng và tích cực hoạt động, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào thực hiện chính sách xã hội, vận động nguồn lực từ xã hội để tổ chức bảo vệ, chăm sóc, trợ giúp trẻ em khuyết tật, người khuyết tật và những người yếu thế khác, góp phần để trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cải thiện điều kiện sinh hoạt và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, sống bình đẳng, được bảo đảm quyền con người của mình.

Hoạt động của hội đã nhận được sự đồng hành tích cực, sự ủng hộ to lớn của cộng đồng, xã hội, của các nhà tài trợ, những người hảo tâm.

Kết quả trong 30 năm qua các Trung tâm, nhà cứu trợ, tổ chức thuộc Hội đã vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, các nhân hỗ trợ các cháu hàng nghìn tỷ đồng, trong đó thông qua các chương trình, Hội đã vận động tiền mặt và hiện vật quy ra tiền để hỗ trợ các cháu khuyết tật trên 200 tỷ đồng. Với nguồn lực này, Hội đã trợ giúp cho hàng trăm nghìn lượt trẻ em khuyết tật, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác trong cả nước cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe, nhà ở, đi lại, học hành, học nghề, việc làm, sinh kế...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và của bản thân trẻ em khuyết tật, người khuyết tật...

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng hội, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các hội viên, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan lao động, thương binh và xã hội các cấp trong mọi hoạt động, thật sự vì quyền và lợi ích và cuộc sống của trẻ em khuyết tật, người khuyết tật...

Trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam vì những đóng góp của hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và trợ giúp cho trẻ em khuyết tật.