NDĐT – Vải thiều Lục Ngạn đang được bán sang Trung Quốc với khối lượng lớn tại cửa khẩu Lào Cai. Vải năm nay được mùa nên giá rẻ hơn mọi năm và đang bị tư thương Trung Quốc ép giá.
Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có hàng trăm tấn vải thiều từ huyện Lục Ngạn, Bắc Giang được đưa lên cửa khẩu Lào Cai bán sang Trung Quốc. Vải thiều tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc nhưng giá rẻ hơn năm ngoái, có lúc bị tư thương ép giá chỉ còn 1- 2 nhân dân tệ/kg (tương đương với 2- 4 nghìn đồng/kg).
Đầu tuần này, giá mua khoảng bốn nhân dân tệ (tương đương hơn tám ngàn đồng/kg), sau giảm xuống còn ba tệ và hai tệ/kg. Trong ngày hôm qua và hôm nay, nếu bán đầu giờ sáng thì được hai tệ, đến khoảng tám, chín giờ trở đi thì chỉ còn một tệ/kg.
Ông Vũ Văn Cường, Trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai cho biết, vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang được vận chuyển ào ạt lên cửa khẩu Lào Cai để bán sang Trung Quốc chừng hơn một tuần nay, trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 100 tấn vải quả tươi được xuất bán sang Hà Khẩu, hai ngày gần đây số lượng tăng lên 200- 300 tấn/ ngày, dự báo sẽ còn tăng nữa trong những ngày tới, vì vải đang vào chính vụ.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi tối đa, hầu như chủ hàng không phải làm thủ tục gì, ngoài việc bốc dỡ vải từ xe ô tô xuống xe vận tải thô sơ tự chế, để kéo qua cầu Hồ Kiều sang bán tại Hà Khẩu.
Lực lượng chức năng phía Trung Quốc tại cửa khẩu cũng hoạt động thông thoáng cho vải quả Việt Nam nhập khẩu vào nội địa tiêu thụ.
Tuy nhiên, tư thương Trung Quốc mua vải quả với giá rất rẻ, giá xuống theo kiểu từng ngày, từng giờ. Nhiều chủ hàng biết lỗ, nhưng vẫn phải bán, vì là hàng quả tươi, không thể mang quay trở về Việt Nam.