Vắc-xin 5 trong 1 tiêm dịch vụ “cháy hàng”

NDĐT- Dù vắc-xin 5 trong 1 (ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và hib) có mặt tại các điểm tiêm chủng chỉ mới vài ngày nhưng cho đến hôm nay 9-7, tại điểm tiêm chủng số 131 Lò Đúc, 70 Nguyễn Chí Thanh, đã thông báo hết vắc-xin. Tại Trung tâm Kiểm dịch quốc tế, lượng vắc-xin 5 trong 1 chỉ đủ để đáp ứng được đến ngày mai.

Mới 8 giờ 20 phút, nhân viên trung tâm tiêm chủng số 131 Lò Đúc đã thông báo hết số thứ tự.
Mới 8 giờ 20 phút, nhân viên trung tâm tiêm chủng số 131 Lò Đúc đã thông báo hết số thứ tự.

Sáng 9-7, tại điểm tiêm chủng 131 Lò Đúc của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, mới 8 giờ 20 phút, điểm tiêm chủng đã thông báo hết số thứ tự. Vắc-xin 5 trong 1 cũng được báo hết từ chiều ngày hôm qua 8-7. Nhiều phụ huynh bức xúc vì suốt mấy ngày qua đã bỏ cả công việc để con mình được tiêm vắc-xin 5 trong 1 nhưng không như ý muốn. Nhiều bậc phụ huynh xếp hàng từ 5 giờ sáng tại điểm tiêm chủng, tính ra mỗi người phải chờ đợi bốn đến năm tiếng từ khâu lấy số đến khi được tiêm xong.

Bác Nguyễn Thị Hoài (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ ba bác nhận được thông báo đến tiêm vắc-xin cho cháu. Nhưng lần nào đến nơi, y tá cũng bảo hết số thứ tự, đợi đến ca chiều. “Hôm nay trung tâm lại báo là vắc-xin 5 trong 1 đã hết rồi mà cháu tôi vẫn chưa được tiêm. Cũng vì mình ngại tiêm ở phường, thích tiêm thuốc ngoại cho cháu nên phải chịu khổ thôi. Đành chờ lần sau đi xếp hàng sớm hơn vậy”, bác Hoài than thở.

Chị Lê Hoài Thương, mẹ cháu Trần Dương Hằng (Văn Chương – Hà Nội) cũng buồn bã vì đến nơi thì được thông báo hết vắc-xin 5 trong 1. Mấy lần đúng đợt tiêm bé Hằng đều bị ốm nên bây giờ chị mới cho con đi tiêm, chủ quan vắc-xin vừa về không thể hết sớm được. Ngồi chờ một lúc, hai mẹ con lại tất tả đi sang điểm tiêm chủng ở Hàng Bài hy vọng vẫn còn thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hồng, Phó Trung tâm tiêm dịch vụ vắc-xin, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 500 đến 700 trẻ tiêm vắc-xin dịch vụ. Riêng vắc-xin 5 trong 1, đến hôm nay đã hết.

Trong đợt này, Viện Vệ sinh dịch tễ nhập về 2.000 liều vắc-xin 5 trong 1 cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân trong bốn ngày. Suốt thời gian qua, điểm tiêm chủng Lò Đúc liên tục nhận được các cuộc điện thoại, cũng như trực tiếp người dân đến hỏi về vắc-xin 5 trong 1.

Bác sĩ Hồng cho biết, nếu như trước đây, trung bình mỗi tháng trung tâm tiếp đón 7.000 đến 9.000 khách hàng đến tiêm chủng, thì những tháng gần đây, con số này tăng đột biến lên đến 13.000 đến 14.000 khách hàng/ 1 tháng. Không chỉ ở Hà Nội, mà người dân các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam... hay cả ở Lạng Sơn cũng kéo về đây tiêm dịch vụ khiến cho trung tâm lâm vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Nguyên nhân là ở nhiều tỉnh lẻ vẫn chưa đáp ứng nhu cầu tiêm của người dân nên họ kéo nhau về các trung tâm lớn. Hơn nữa, khi sởi bùng phát hay bệnh thủy đậu, bệnh viêm não bắt đầu được cảnh báo, phụ huynh mới ùn ùn đưa con đi tiêm, chính việc đó khiến cho các điểm tiêm dịch vụ trở nên quá tải.

“Đây là thời điểm vào mùa dịch, trung tâm đã triển khai 100% quân số nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chúng tôi đã bố trí tám bàn tiêm chủng và không có đủ nhân lực cũng như diện tích để bố trí thêm nữa. Mỗi buổi tiêm chủng một bác sĩ chỉ được tiêm 50 trẻ để bảo đảm an toàn”, bác sĩ Hồng nói.

Mỗi ngày điểm tiêm chủng Lò Đúc đón tiếp khoảng 700 khách hàng. (Ảnh: Phùng Trang)

Tại Trung tâm Kiểm dịch Quốc tế, bác sĩ Đặng Việt Đức, Phó giám đốc Trung tâm cũng cho hay, vắc-xin 5 trong 1 và vắc-xin 6 trong 1 đã hết từ nhiều tháng nay. Riêng vắc xin “5 trong 1” mới có trở lại ba ngày gần đây. Số lượng nhập khẩu không đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Hiện Trung tâm chỉ còn 200 liểu vắc xin “5 trong 1” và chỉ có thể đáp ứng được đến ngày mai.

Giải thích về tình trạng khan hiếm vắc-xin, bác sĩ Nguyễn Minh Hồng cho biết, đơn vị đặt hàng phải mất nhiều thời gian (khoảng 6 tháng đến 1 năm) để sản xuất vắc-xin, trong khi nhu cầu của người dân tăng đột biến so với mọi năm. Trong 10 ngày tới vắc-xin thủy đậu sẽ về, tháng 8 hoặc tháng 9 trung tâm sẽ có vắc-xin 5 trong 1. Trung tâm sẽ lưu lại danh sách và nhắn tin cho phụ huynh khi vắc-xin có trở lại.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), vắc-xin tiêm dịch vụ được nhập khẩu phục vụ theo nhu cầu của thị trường, thường do các công ty tự nhập khẩu về theo dự báo và nhu cầu thị trường. Hiện tượng cháy vắc-xin là do việc lập dự trù, đặt hàng của một số cơ sở tiêm chủng dịch vụ chưa kịp thời, dẫn đến việc thiếu vắc-xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của người dân. Cục Quản lý Dược cũng vừa có thông báo chính thức về lượng vắc-xin dịp vụ sắp nhập khẩu vào Việt Nam, dựa trên thông báo kế hoạch nhập khẩu của một số vắc-xin phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ. Theo đó, cuối tháng 7 này, dự kiến có thêm 10.000 liều vắc xin Pentaxim (5 trong 1); trong tháng 8 và 9 sẽ tiếp tục có thêm 35.000 liều.

Bác sĩ Hồng khuyến cáo, vắc-xin để được đưa vào sử dụng đều phải đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên tiêm vắc-xin dịch vụ hay không dịch vụ vẫn có tỷ lệ phản ứng phụ xảy ra như nhau. Hơn nữa, nhiều vắc-xin như viêm não Nhật Bản, sởi thì ở trung tâm dịch vụ hay trung tâm y tế xã, phường đều sử dụng chung một loại vắc-xin. Vì vậy, cha mẹ nên đưa con đến các điểm tiêm chủng ở xã, phường, không mất tiền mà không phải chờ đợi tiêm vắc-xin dịch vụ.

Ngày 8-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác tiêm chủng.

Theo đó, Bộ trưởng Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh cần chỉ đạo bổ sung nhân lực, trang thiết bị tại các cơ sở tiêm chủng để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Tại các điểm tiêm sở cần bố trí thêm bàn tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm chủng hợp lý tăng thêm giờ tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân đến tiêm chủng.

Bên cạnh đó, các địa phương nghiên cứu mở thêm các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thuộc trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn nếu cần.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện đúng quy trình, quy định tiêm chủng, sàng lọc bệnh nhân trước khi tiêm bảo đảm không xảy ra tai biến.

Các cơ sở tiêm chủng cần chủ động đặt hàng các nhà cung ứng kịp thời, lập kế hoạch dự trù các vắc-xin đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, tránh để xảy ra tình trạng thiếu vắc-xin cục bộ ở một số điểm tiêm chủng.

Sở Y tế các tỉnh cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn và chỉ đạo kịp thời để không xảy ra các điểm tiêm chủng ùn tắc cục bộ; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn khuyến khích để người dân lựa chọn tiêm các vắc-xin trong tiêm chủng mở rộng để được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Có thể bạn quan tâm