Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

NDO - Ngày 7/8, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (8/8/2003-8/8/2023). Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng đông đảo đại diện các ngành, các cấp trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu diễn chiêng Mường Hòa Bình tại buổi lễ.
Biểu diễn chiêng Mường Hòa Bình tại buổi lễ.

Tỉnh Hòa Bình có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, là miền đất của sử thi "Đẻ đất, đẻ nước” với nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng, nơi sinh sống của các dân tộc chủ yếu là Mường, Kinh, Dao, Tày, Thái, Mông…

Mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa độc đáo và tốt đẹp, song cùng có điểm chung là đức tính cần cù, chịu khó, giàu lòng nhân ái, luôn đoàn kết và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quyết tâm xóa bỏ cái cũ lạc hậu xây dựng cái mới tiến bộ, văn minh, từng bước gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện.

Cụ thể, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,99%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người; 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã; 100% con em các xã được đến trường đúng độ tuổi và người dân được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế; toàn tỉnh đã có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình ảnh 1

Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi lễ.

Có được kết quả đáng tự hào đó, là những nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành.

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào của ngành dân tộc đã có nhiều đổi mới với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, phù hợp trình độ nhận thức, tâm lý và phong tục, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tính lan toả mạnh mẽ, thật sự trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Qua đó góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Hòa Bình là một trong 10 tỉnh trên phạm vi toàn quốc có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao chiếm 74,43% dân số toàn tỉnh, chủ yếu ở vùng núi cao, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng còn nhiều thiếu thốn...

"Nhưng chúng tôi rất vui mừng trước lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã từng bước thay đổi tích cực.", đồng chí Hầu A Lềnh nói.

"Người dân ở vùng dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức, nhận chuyển giao các mô hình sản xuất để áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội…" đồng chí Hầu A Lềnh dẫn chứng.