Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, thu giữ xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng mua bán các loại xe đạp điện giá rẻ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chính hãng, cũng như mất an toàn về môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Nhìn nhận trách nhiệm cá nhân trong xây dựng giao thông an toàn

Cuối tháng 2 vừa qua, tại Marrakesh (Maroc), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên hợp quốc đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần thứ tư về an toàn giao thông đường bộ. Tại hội nghị, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam về các giải pháp an toàn đối với xe máy. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Kim Thành một số vấn đề liên quan đến việc kéo giảm các tiêu chí tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn.
[Video] Tài xế vi phạm nồng độ cồn đâm vào nhà dân đang tổ chức tiệc cưới, khiến 3 người thương vong

[Video] Tài xế vi phạm nồng độ cồn đâm vào nhà dân đang tổ chức tiệc cưới, khiến 3 người thương vong

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/3, ông H.V.T. sinh năm 1986, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát  47C-373…xx… lưu thông trên đường liên thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Khi xe lưu thông đi đến trước cổng một nhà người dân đang tổ chức đám cưới thì xe bất ngờ bị mất lái đâm thẳng vào cổng nhà.
Do sương mù và mưa, nên các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua Hòa Bình và Sơn La thời điểm này đi lại khó khăn.

Cảnh báo sương mù dày đặc, nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 6

Những ngày này, trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn chạy qua tỉnh Hòa Bình và Sơn La liên tục xuất hiện mưa với lượng sương mù dày đặc. Trong khi lượng người từ các tỉnh, thành phố lên du lịch di chuyển trên tuyến đường này rất nhiều, thậm chí còn gây ùn tắc cục bộ vào dịp cuối tuần tại 1 số điểm… Những yếu tố trên đã khiến người tham gia giao thông di chuyển rất khó khăn, nguy hiểm do khuất tầm nhìn, mặt đường trơn trượt với nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao...
Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với các lực lượng chức năng.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Sơn La

Sáng 22/2, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì họp triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Sơn La.

Sơ bộ xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến sáu người tử vong ở Sơn La

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đã có báo cáo nhanh, xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh vào đêm khuya ngày 21/2 khiến 6 người tử vong và nhiều người bị thương.
Xe gắn máy hiện là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam. (Ảnh SƠN TÙNG)

Bảo vệ an toàn cho người sử dụng phương tiện xe gắn máy

Xe gắn máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam, với khoảng 77 triệu chiếc được đăng ký (tính đến hết năm 2024). Chính vì sự phổ biến và xu hướng sử dụng xe gắn máy, cùng những đặc thù về giao thông vận tải tại Việt Nam, việc triển khai các giải pháp nâng cao an toàn cho người sử dụng phương tiện xe gắn máy là vấn đề có ý nghĩa rất lớn với hàng triệu người dân và chắc chắn sẽ góp phần nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam.
Lực lượng chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm luật giao thông.

Đề xuất tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất và lấy ý kiến nhân dân về việc nâng mức phạt 107 hành vi vi phạm luật giao thông từ 1,5 đến 2 lần so với Nghị định số 168/2024/NÐ-CP. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, vấn đề này đã nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến, quan điểm khác nhau.
Hiện, mô-tô, xe máy vẫn đang là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam, với khoảng 77 triệu xe máy được đăng ký (tính đến hết năm 2024).

Nâng cao an toàn giao thông cho người đi xe máy

Sáng 12/2, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) tổ chức hội thảo: Giải pháp nâng cao an toàn giao thông cho người đi mô-tô, xe máy tại Việt Nam-những thách thức và bài học kinh nghiệm; đồng thời phát động chiến dịch “Đã uống rượu bia, không lái xe” và “Không giao xe cho người không đủ điều kiện”.
Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên đến thăm, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện

Phú Yên tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết

Chiều tối 8/2, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an thị xã Sông Cầu đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (sinh năm 1985), trú ở tổ 4, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.