Unilever nhìn thấy cơ hội lớn ở Việt Nam

Hỏi: Tháng trước Unilever vừa tổ chức khởi công xây một trung tâm phân phối hàng hóa lớn tại tỉnh Bình Dương có vốn đầu tư 15 triệu USD, nay là tòa cao ốc văn phòng tại khu đô thị đẹp nhất Việt Nam. Ông có thể nói về những dự án đầu tư này của tập đoàn?

Ông Patrick Cescau: Đối với Unilever, những thị trường đang phát triển và mới nổi đang giữ một vị trí rất quan trọng cho tổng nguồn thu của tập đoàn Unilever trên toàn cầu. Có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ với thông tin  này của chúng tôi. Hiện doanh thu của tập đoàn ở hai khối thị trường này luôn cao hơn so với các thị trường truyền thống mà Unilever đã có mặt ngay từ đầu thành lập như thị trường ở Tây Âu.

Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… là những thị trường đang phát triển của Unilever. Trong đó, chúng tôi đặc biệt đánh giá Việt Nam như một “ngôi sao” sáng đầy tiềm năng, bởi có tốc độ phát triển kinh tế cao; dân số rất trẻ, phần lớn là dưới 25 tuổi; đồng thời Việt Nam có môi trường kinh tế vĩ mô rất ổn định và phát triển tốt... Với nhiều tiềm năng như thế, đầu tư vào thị trường Việt Nam sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay.

Hỏi: Ông cho biết cụ thể hơn kế hoạch đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Patrick Cescau: Khó có thể nói cụ thể về những kế hoạch đầu tư của chúng tôi trong thời gian tới, nhưng tôi có thể tiết lộ rằng Unilever đang có một mục tiêu rất lớn ở thị trường Việt Nam. Chúng tôi luôn mong muốn đạt mức tăng trưởng cao hơn mức tăng bình quân của tổng sản phẩm  quốc nội ở đất nước này. Vì thế chúng tôi không thể dậm chân tại chỗ.

Đúc kết kinh nghiệm từ những thành quả đầu tư sản xuất ở gần 100 quốc gia trên thế giới, chúng tôi sẽ áp dụng cho những thị trường mới như Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư  sản xuất và công nghệ theo tiêu chuẩn chung của tập đoàn, chúng tôi luôn chú ý đến việc đầu tư vào con người để phát triển nguồn nhân lực cho công ty và hợp tác chặt chẽ với đối tác kinh doanh. Việc xây dựng tòa nhà văn phòng hôm nay cũng là cách đầu tư  cho con người của chúng tôi, tạo môi trường làm việc tốt cho những nhân viên Unilever.

Hỏi: Unilever Việt Nam có mức tăng trưởng bình quân luôn ở mức hai con số trong hơn 10 năm qua ở Việt Nam, theo ông, kết quả này là nhờ đâu?

Ông Patrick Cescau: Như tôi đã nói ở trên, với Unilever, Việt Nam là một thị trường mới nổi. Và tôi cho rằng để phát triển ở một thị trường mới nào, điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một cách thức kinh doanh hiệu quả tại đó.

Ngay từ đầu hoạt động, chúng tôi xác định rằng Unilever là một phần của cộng đồng Việt Nam, vì thế, mọi hoạt động kinh doanh của công ty luôn gắn kết với nền kinh tế và người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi gắn kết việc kinh doanh của mình với cộng đồng thông qua các chương trình đầu tư đào tạo phát triển con người và bảo vệ môi trường. Và đây cũng là hướng kinh doanh trọng tâm của chúng tôi để phát triển ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Hỏi: Nhưng điều quan trọng là Unilever làm thế nào để thu hút người tiêu dùng Việt Nam?

Ông Patrick Cescau: Tôi cho rằng ngoài những nỗ lực tìm hiểu về nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng để đưa ra những sản phẩm phù hợp, yếu tố xây dựng kênh phân phối rộng khắp cũng mang tính quyết định.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển hệ thống phân phối hiện đại cũng như hệ thống phân phối truyền thống. Unilever sẽ tiếp tục đầu tư cả hai hệ thống phân phối này để tăng cường sự có mặt của mình ở mọi lúc, mọi nơi.

Hỏi: Ông nghĩ gì sau hơn 10 năm Unilever hoạt động ở Việt Nam và dự đoán cho 10 năm tới?

Ông Patrick Cescau: Có thể nói tôi rất hài lòng với kết quả kinh doanh của Unilever trong hơn 10 năm qua ở thị trường Việt Nam. Vào những năm 1980-1990, khi còn là Chủ tịch Công ty Unilever tại Indonesia, lúc đó tôi đã có dịp tiếp đoàn lãnh đạo kinh tế cao cấp của Việt Nam đến tìm hiểu kinh nghiệm Indonesia trong việc phát triển kinh tế thị trường. Lần gặp gỡ đầu tiên đó, tôi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm khao khát làm sao để đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng và phát triển  trong ánh mắt của từng thành viên trong đoàn. Cũng từ đó tôi có niềm tin rất lớn vào thị trường Việt Nam. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên về  những gì chúng tôi đang đạt được ở Việt Nam hôm nay. 

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, đến nay Unilever đã đầu tư hơn 120 triệu USD  tại hai công ty: Công ty liên doanh Lever Việt Nam (với Tổng công ty Hóa chất Việt Nam) và công ty 100% vốn nước ngoài Unilever Bestfoods & Elida P/S.

 Unilever Việt Nam là một trong những nhà đầu tư thành công nhất ở Việt Nam, và là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất,  trên 2.300 tỉ đồng (trong giai đoạn 1995-2005).

Trụ sở chính của tập đoàn Unilever Việt Nam tọa lạc tại khu C-11 đại lộ Nguyễn Lương Bằng, khu Nam Sài Gòn, có tổng diện tích 10.000 mét vuông. Tòa nhà bốn tầng này sẽ là nơi làm việc cho trên 600 nhân viên văn phòng của Unilever Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm