Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thực thi EPR mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiên phong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải ra môi trường, và Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên áp dụng công cụ này. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, song cũng là thách thức bởi các quy định, quy trình mới luôn cần thời gian để triển khai và thực thi một cách thông suốt và hiệu quả.
Giải nhất được trao cho Lê Phương, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm truyện tranh “4.0 và ước mơ nông dân”.

Trao giải cuộc thi dành cho sinh viên về giảm thiểu biến đổi khí hậu

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ngày 14/10, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu”.
Quang cảnh lễ ký kết.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với UNDP

Nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) sẽ góp phần chia sẻ kiến thức, kỹ thuật của UNDP với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường năng lực đào tạo cán bộ cho Học viện, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ chiến lược, phục vụ chương trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của đại diện hơn 100 doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau. (Ảnh: UNDP Việt Nam)

Tăng cường năng lực về kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Từ ngày 22-24/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Hà Lan phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Tăng cường năng lực về Kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện hơn 100 doanh nghiệp từ các ngành nghề khác nhau như nông nghiệp, nhựa, môi trường, xử lý chất thải, vật liệu xây dựng.

Các đại biểu cắt băng khai trương EPPIC Shop tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: UNDP)

Hạ Long: Khai trương cửa hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ sáng tạo nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 7/1, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khai trương EPPIC Shop - cửa hàng trưng bày các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa.