U19 Việt Nam thắng đậm Brunei, vượt Thái Lan ở giải U19 Đông Nam Á

Đội tuyển U19 Việt Nam giành chiến thắng thứ hai tại giải U19 Đông Nam Á 2022 sau khi thắng đậm U19 Brunei ở lượt trận thứ ba của bảng A.
U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A tại giải U19 Đông Nam Á 2022 sau ba lượt trận. (Ảnh: VFF)
U19 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A tại giải U19 Đông Nam Á 2022 sau ba lượt trận. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U19 Việt Nam thắng U19 Brunei với tỷ số đậm 4-0 vào chiều nay (6/7) với các bàn thắng của Hà Châu Phi, Nguyễn Giản Tân (cú đúp) và Nguyễn Đức Việt.

Đây là chiến thắng đậm thứ hai của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2022 sau khi trải qua ba lượt trận của bảng A. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam hòa 0-0 với U19 Indonesia, sau đó thắng 4-1 trước U19 Philippines.

Kết quả này giúp U19 Việt Nam tạm thời vượt lên trên U19 Thái Lan nhờ giành 7 điểm sau 3 trận và chiếm ngôi đầu bảng A mở ra cơ hội đi tiếp. Ở loạt trận tiếp theo, U19 Thái Lan phải chạm trán đối thủ khó chịu U19 Indonesia nên nhiều khả năng không thể bắt kịp đội bóng áo đỏ sao vàng.

Đối đầu U19 Brunei, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tung ra đội hình với 10 sự thay đổi so trận trước đó. Nhiều trụ cột được cho nghỉ trong khi các cầu thủ còn lại được trao cơ hội trước đối thủ yếu hơn nhiều.

Dù vậy, chênh lệch đẳng cấp vẫn giúp U19 Việt Nam dễ dàng ghi hai bàn thắng trong mỗi hiệp đấu cùng thế trận áp đảo với nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm. Nếu các chân sút tận dụng tốt hơn, tỷ số trận đấu sẽ còn được gia tăng.

Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn có một tình huống mất điểm khiến chiến thắng chưa trọn vẹn. Đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp của thủ môn Hồ Tùng Hân vì buộc phải băng ra ngoài vòng cấm, dùng tay cản phá cú sút của đối thủ sau đường chuyền bất cẩn của đồng đội.

Sau trận đấu vào chiều nay, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ trước khi bước vào loạt trận tiếp theo gặp U19 Myanmar vào ngày 8/7. Sau đó, đội tuyển của chúng ta sẽ đấu trận "chung kết" của bảng A với Thái Lan vào ngày 10/7 nhằm phân định ngôi vị đầu bảng.