Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam vừa tái ngộ khán giả thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo du khách trong và ngoài nước bằng chương trình xiếc rối tổng hợp đặc sắc mang tên "Mekong Show" (tác giả Lê Quý Dương, đạo diễn Nguyễn Phi Sơn). Với mức đầu tư hơn một tỷ đồng cùng sự đổi mới độc đáo, phá cách cho nghệ thuật xiếc, rối từ truyền thống đến đương đại, từ đầu tháng 4 đến nay, vở diễn này đang tạo nên sức hút cho Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Không riêng gì người dân thành phố mà khá nhiều du khách đã tìm đến thưởng thức vở diễn ý nghĩa được dàn dựng công phu này. Thời lượng 60 phút, quy tụ dàn diễn viên hơn 50 người "Mekong Show" tái hiện đời sống văn hóa của người nông dân miền nam từ thời xa xưa cho đến hơi thở hiện đại bên các công trình lớn ngày nay. Những màn nhào lộn, tung hứng, quay lụa, nhảy dây, đu dây da, múa đương đại kết hợp cùng nghệ thuật rối nước, rối đen, rối que… mang tính sáng tạo và kỹ thuật cao được thể hiện hài hòa trên nền nhạc mang đậm phong vị phương nam khiến người xem thích thú, bất ngờ.
Ðạo diễn Lê Diễn, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cho biết, từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, sân khấu này đã từng bước phục hồi khi lượng khán giả tìm đến ngày một đông. Sau vở kịch xiếc "Ba Tư huyền bí", vở xiếc rối tổng hợp "Mekong Show" hứa hẹn đem lại doanh thu cao khi các suất diễn được tổ chức đều đặn vào hai ngày cuối tuần. "Với sự chăm chút, thay đổi kỳ công lần này, chúng tôi hy vọng tạo nên bước chuyển mới và thay đổi cách nhìn về loại hình xiếc hiện nay. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở các tiết mục đơn lẻ mà đã tạo thành một chương trình liên tiếp, kết nối hài hòa, đầu tư công phu, hiện đại, hấp dẫn. Tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đưa vở "Ba Tư huyền bí" đi diễn tại các tỉnh lân cận. Từ tháng 8 sẽ tập trung thêm nguồn lực cho vở diễn mới "Cha rồng-Mẹ tiên" để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cuối năm của người dân, du khách", ông Diễn phấn khởi cho hay.
Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B cũng đang rất nỗ lực để giữ chân khán giả. Bên cạnh các vở kịch mang đậm hơi thở cuộc sống như "Rồi mắc cái gì cười", "Sướng quá xuân", "Ðẹp lắm nha"… sân khấu này còn duy trì suất diễn phục vụ khán giả nhí vào mỗi cuối tuần với vở "Vương quốc Những người xấu xí". Ðơn vị này cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện phần hai của "Vương quốc Những người xấu xí" để tạo thêm hoạt động thưởng thức nghệ thuật cho trẻ em trong dịp hè này. Cùng với đó là lịch chuẩn bị cho ít nhất hai vở diễn mới từ đây đến cuối năm nhằm kéo khán giả yêu nghệ thuật kịch đến rạp. "Khán giả luôn mong muốn những điều bất ngờ, thú vị cho nên khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng ráng tạo thêm vở mới để thu hút người xem đến với sân khấu. Dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng, thế nhưng, may mắn là chúng tôi vẫn có lượng khán giả quen thuộc. Giờ thì anh em dặn nhau cố gắng để duy trì hoạt động, bám nghề đến cùng, chỉ mong dịch mau ổn, kinh tế sớm phục hồi thì người dân mới thoải mái quay lại rạp. Chứ nghệ sĩ diễn mà phía dưới vắng tanh thì buồn lắm", NSƯT Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B chia sẻ.
Suốt đợt dịch này, Sân khấu Sen Việt đã tạo được điểm nhấn với nhiều cách làm linh hoạt theo kiểu "lấy ngắn nuôi dài". Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, sân khấu đẩy mạnh kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật theo hình thức trực tuyến để các nghệ sĩ giao lưu thường xuyên với khán giả yêu cải lương, ca nhạc. Nhiều khóa học chuyên môn ngắn hạn được tổ chức nhằm tạo nguồn thu duy trì hoạt động. Từ Tết Nguyên đán đến nay, Sen Việt đã chủ động tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tổng hợp, ca nhạc bên cạnh những vở cải lương hiện đại, cải lương thể nghiệm nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu thưởng thức của các nhóm khán giả khác nhau. Mới đây, Sen Việt còn đưa vào hoạt động mô hình phòng trà, tạo sân chơi nghệ thuật, giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả. NSƯT Lê Nguyên Ðạt, Giám đốc Sân khấu Sen Việt cho biết: Thời gian tới, đơn vị này tiếp tục trình làng nhiều vở diễn, chương trình mới lạ. Trong đó, nổi bật là chương trình giới thiệu nghệ thuật cải lương trong vòng 60 phút dành riêng cho khách du lịch có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh. "Cải lương sẽ được giới thiệu theo cách sáng tạo, sống động và gần gũi nhất để ai cũng thấy bộ môn nghệ thuật này thú vị ra sao, giá trị thế nào. Câu chuyện về sân khấu cải lương sẽ được tái hiện lại đủ đầy theo dòng lịch sử với múa di sản, hò vè, đờn ca tài tử đến ca ra bộ… Ðặc biệt, hình ảnh áo dài, hoa sen, đàn bầu, đàn kìm sẽ được giới thiệu kỹ nhằm giúp người xem hiểu rõ nét đặc trưng của quốc phục, quốc hoa và các nhạc cụ truyền thống của người Việt", ông Ðạt cho biết thêm. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công diễn thành công suất đầu tiên chương trình nghệ thuật "Sắc-Ấn Ngọc Nam phương", tạo được ấn tượng đẹp trong lòng người yêu nghệ thuật truyền thống. Trong vòng 60 phút, chương trình giới thiệu những đặc trưng, bản sắc văn hóa của vùng đất phương nam và tinh hoa của nghệ thuật hát bội bằng cách thể hiện hấp dẫn thông qua việc sử dụng thêm nhiều loại hình nghệ thuật khác như: múa đương đại, diễn xướng dân gian, xiếc, múa bóng, điện ảnh… Trước mỗi buổi biểu diễn, nhà hát còn tổ chức giao lưu cùng khán giả về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc.
Cách làm và quy mô khác nhau nhưng điều dễ nhận thấy là các nhà hát, sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh đang tận dụng tối đa thế mạnh hiện có để vực dậy các loại hình nghệ thuật sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh. Ðiều các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức mong muốn nhất hiện nay là sẽ có nhiều khán giả tìm đến ủng hộ để sân khấu thường xuyên "sáng đèn", nghệ sĩ có nhiều đất diễn phục vụ người dân ■