Tuyên dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022

NDO - Tối 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bùi Quang Huy (lần lượt thứ 5 và 7 từ trái sang) trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 tặng các cá nhân xuất sắc tại buổi lễ.
Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bùi Quang Huy (lần lượt thứ 5 và 7 từ trái sang) trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 tặng các cá nhân xuất sắc tại buổi lễ.

Đến dự, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Những con số kỷ lục

Theo thống kê, năm 2022, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 156 hồ sơ đề cử từ 57 đơn vị gửi tham gia, thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh - trật tự; Thể dục - thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính.

Trung ương Đoàn đã thiết kế, ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong truyền thông, bình chọn trực tuyến, biểu quyết điện tử… góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng và lan tỏa Giải thưởng mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, số lượt bình chọn trực tuyến đối với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022 đã lập kỷ lục: hơn 25 triệu phiếu, tăng 105% so với lần tổ chức trước.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Giải thưởng lần này ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nổi bật là lĩnh vực Học tập với nhiều đề cử từng được vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo cũng có những đề cử rất xuất sắc với hàng loạt công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, mang tầm thế giới.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn kỳ vọng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022 sẽ cùng hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo” sẽ phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, nhiệt huyết tuổi trẻ để làm nên một nhiệm kỳ 2022-2027 đầy thắng lợi và thành tựu mới.

Đánh giá về công tác bình chọn của Giải thưởng năm nay, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, cho hay: “Hội đồng xét chọn đã thảo luận khách quan, công tâm và trách nhiệm, tiến hành bỏ phiếu qua phần mềm để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 thuộc 9 lĩnh vực và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Trong đó, riêng lĩnh vực Học tập có tới 2 cá nhân là Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022”.

Những điển hình xuất sắc

2 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2022 ở lĩnh vực Học tập là Ngô Quý Đăng (Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Võ Hoàng Hải (Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cả 2 bạn trẻ nêu trên đều từng giành Huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế từ khi còn là học sinh lớp 10, từng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.

Trong khi đó, ở lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo, có thể kể tới các Tiến sĩ: Trương Thanh Tùng (Trường đại học Phenikaa), Lê Thị Phương (Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, đóng góp lớn cho cộng đồng, được thế giới công nhận.

Nổi bật trong lĩnh vực hoạt động xã hội, có Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Anh hiện là chủ nhiệm dự án “Nuôi em Mộc Châu” và “Hạnh phúc cho em”, đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cơm trưa cho hơn 4 nghìn học sinh mầm non tại 75 điểm trường của tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp có anh Nguyễn Văn Thiên Vũ, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam, người chế tạo máy bay không người lái sử dụng trong nông nghiệp, góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông dân. Anh cũng là người phối hợp với Trung ương Đoàn ra mắt Sàn nông sản Vũ trụ ảo AgriVerse, kết nối sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn đến với hàng triệu người tiêu dùng cả nước.