Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Lễ đón tại Sân bay quốc tế Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga.
Theo chương trình, ngay sau khi đến thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov; tiếp Hội Cựu Chiến binh và Hội Hữu nghị Nga-Việt; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị cao, đã được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc
Ngày 7/9, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.
Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao; triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước; đồng thời, tích cực quan tâm, cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm, cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt-Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước.
Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua và nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.
* Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 7/9, tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok.
Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Đảng Kim Min Seok cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp mà Việt Nam đã dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2026 vừa qua.
Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục quan tâm, ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các cô dâu Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập tốt, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội Hàn Quốc.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 7/9, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Jang Dong Hyeok.
(Ảnh: TTXVN)
Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Jang Dong Hyeok khẳng định Đảng Sức mạnh Quốc dân luôn coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng đã ký tháng 10/2014; mong muốn hai bên thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả, thực chất các hiệp định và thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn cùng Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.
* Chiều 7/9, tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hai nước, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư.
Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong năm 2026 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, thực chất; đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc.
Sáng 7/9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8/2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc có nhiều cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, để có giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; công tác đánh giá cán bộ quý 3/2026 gắn với sơ kết quý 3 và 9 tháng đầu năm, bảo đảm thực chất, sát thực tiễn. Tiếp tục triển khai hiệu quả 18 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kiểm tra Đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Giao nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, mỗi bí thư cấp ủy trực thuộc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến rõ nét trong 3 tháng cuối năm và giai đoạn tới.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng Nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ (Thông báo số 166-TB/VPTW, ngày 3/9/2026).
Nội dung Thông báo số 166-TB/VPTW như sau: Ngày 26/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về tình hình triển khai Đề án tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng Nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ. Sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận về các nội dung: Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Về định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới; Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tổng kết, dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Các đồng chí: (1) Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Y tế; (2) Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; (3) Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.
Giá vàng ngày 7/9: Thế giới, trong nước chưa dừng đà giảm
Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm theo diễn biến giá thế giới, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới khoảng hơn 6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so cuối tuần.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 21,1 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.408 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sáng đầu tuần khi thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ tăng lãi suất trong tháng 9 này.
Sức khỏe bệnh nhi ngạt khói trong vụ cháy khách sạn đã ổn định
Sáng 7/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận một bệnh nhi hơn hai tuổi bị ngạt khói trong vụ cháy khách sạn tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp từ hiện trường, tiếp tục thở oxy và theo dõi tại bệnh viện. Hiện trẻ đã tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi được đưa vào viện lúc 6 giờ 30 phút, khoảng hai giờ sau khi tiếp xúc với khói.
Chẩn đoán ban đầu là ngạt khói, trẻ chưa ghi nhận tiền sử bất thường.
Theo thông tin bệnh viện, khoảng 5 giờ cùng ngày, cha của bé phát hiện cháy tại tầng trệt khách sạn. Hai cha con di chuyển lên sân thượng chờ cứu hộ. Sau đó kíp cấp cứu ngoại viện tiếp cận cho trẻ thở oxy qua ống thông mũi trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.
Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được cho thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ, sử dụng kháng sinh và truyền dịch. Các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng, xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực để đánh giá ảnh hưởng của việc hít khói đối với đường hô hấp và toàn trạng. Kết quả theo dõi ghi nhận trẻ tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét
Ngày 7/9, Nepal tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa lũ quét. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối của thời gian để tang theo truyền thống Hindu.
Theo Bộ Nội vụ Nepal, quốc kỳ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm và dâng lễ vật cho người đã mất. Do hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn trong ngày quốc tang. Tổng thống Ram Chandra Paudel đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại.
Trong khi đó, các gia đình có người mất tích tiếp tục thực hiện các nghi lễ tưởng niệm, trong đó có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân. Chính phủ Nepal cho biết các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN, nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho gia đình sau này. Nhiều cơ quan nhà nước treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân.
Trước đó, ngày 6/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah bày tỏ cảm ơn các lực lượng an ninh đang tham gia tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của quân đội, cảnh sát và lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal. Theo ông Shah, các lực lượng này đã phối hợp đưa hơn 13 nghìn người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ và đường không. Thủ tướng cũng cho biết 82 nhân viên an ninh vẫn mất tích sau lũ.