Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế; Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/9.
*Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga. Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.
* Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh.
*Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.
Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định Nga là đối tác quan trọng và tin cậy, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều này một lần nữa được Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua khẳng định.
Hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học-công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu; cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga; đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa…
*Ngày 8/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, tại thủ đô Moskow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh, Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam; khẳng định Duma Quốc gia và các lực lượng chính trị tại Duma ủng hộ việc tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ Việt Nam-Nga đã trải qua nhiều thập kỷ, được thử thách qua thời gian và những biến động của tình hình thế giới, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.
*Sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Chương trình khai trương Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt-Nga, tại Trường đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK).
Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung, trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử. Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của quan hệ song phương.
Việt Nam luôn biết ơn và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ đầy nghĩa tình mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực quý báu về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật suốt hơn bảy thập kỷ qua. Trong đó, Trường đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng nguồn cảm hứng cho các thế hệ, các đạo diễn, biên kịch, họa sĩ, quay phim đầu tiên của Việt Nam - những người đã góp phần định hình nền điện ảnh nước nhà.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cách tốt nhất để thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm nên sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành động lực chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực thuốc, trang thiết bị y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm
Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành, cơ quan liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026); đặc biệt là nội dung về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh, chữa bệnh.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, trong đó tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ “nút thắt” mua sắm, minh bạch hóa thông tin, niêm yết giá công khai, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn; tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thì còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai.
Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc; quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến các doanh nghiệp, bệnh viện và đến tay người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu; công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc; có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý, đặc biệt là quy định về niêm yết giá.
Cắt giảm các khâu trung gian phân phối, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy các chuỗi bán lẻ hiện đại ký kết trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm hoặc các doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu; nâng cao năng lực, hướng dẫn công tác mua sắm, đấu thầu, chủ động kiến nghị quy định đặc thù với thuốc, thiết bị y tế trong sửa đổi Luật Đấu thầu...
Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc
*Sáng 8/9, tại Thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin Seok.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc về tin cậy chính trị và ngoại giao đã rất tốt. Vấn đề đặt ra là tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác cần thiết thực, tạo ra kết quả thực chất; những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội cần được các bên "đeo bám đến cùng" để tổ chức thực hiện.
Ngay sau chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ làm việc với các cơ quan của Quốc hội về các kiến nghị, đề xuất của phía Hàn Quốc, những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ đôn đốc, yêu cầu giải quyết đến cùng.
*Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp Hàn Quốc. Trong cuộc tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, chiều 8/9, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu-phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.
*Tại cuộc tiếp ông Dong-Bin Shin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của Tập đoàn tại khu vực ASEAN; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.
Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
*Tại cuộc tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; và cho biết, những năm qua, SK không chỉ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, đi đầu trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược của Việt Nam như năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm: công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới cái mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
* Phát biểu tại cuộc tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử (Hàn Quốc), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.
Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng số vốn khoảng 102 tỷ USD, trong đó phần lớn là của Tập đoàn Samsung. Samsung có những nhà máy ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian vừa qua đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam, giải quyết việc làm, lao động cũng như đóng góp an sinh xã hội; hy vọng Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư mở rộng, bảo đảm sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới theo kế hoạch chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung.
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành, đặt ra những yêu cầu rất mới, rất cấp bách về năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở - những người trực tiếp gần dân, sát dân, giải quyết công việc hằng ngày cho người dân.
Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận diễn ra phức tạp hơn, đặc biệt là trên không gian mạng; trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, thay đổi cách dạy và cách học ở mọi cơ sở đào tạo.
Trong bối cảnh đó, đồng chí đề nghị Học viện cần quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế đều phải thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc của ngôi trường lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng.
Đồng thời, cụ thể hóa, triển khai thực hiện quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các lần làm việc với Học viện; xác định đổi mới Học viện phải đặt trong tổng thể xây dựng Đảng, phát triển lý luận và xây dựng đội ngũ cán bộ.
* Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng Học viện xứng tầm Trường Đảng Trung ương.
Đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, phải thể hiện rõ tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc và vị thế của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng ta.
Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công và trách nhiệm giải trình; kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó; lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và cơ sở vật chất đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương trong giảng dạy, nghiên cứu, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân (đơn vị Khối trưởng) phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (đơn vị Khối phó) tổ chức Hội nghị gặp mặt và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khối thi đua).
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Khối trưởng Khối thi đua nhấn mạnh, là các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khối thi đua không chỉ thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà phải xác định rõ tâm thế: là lực lượng tiên phong, hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khát vọng cống hiến vào đời sống xã hội.
Trên tinh thần đó, qua thảo luận, Hội nghị đã đạt sự thống nhất cao về 3 nhóm định hướng chỉ đạo trọng tâm, cụ thể là: hoàn thiện thể chế hành chính, chuẩn hóa bộ quy chế hoạt động của Khối; đổi mới phong trào thi đua: "Bứt phá từ tư duy, tăng trưởng từ hành động"; nâng cao hiệu quả phối hợp trong Khối thi đua.
Hội nghị thống nhất cao với bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động và Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2026; giao bộ phận tham mưu thi đua-khen thưởng Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam khẩn trương tiếp thu chi tiết các ý kiến tại Hội nghị và hướng dẫn chuyên môn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
Trong phiên giao dịch hôm nay (8/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 200 đến 900 nghìn đồng mỗi lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, giao dịch trên mốc 4.400 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Cùng với giá vàng, sáng 8/9, giá bạc thế giới đảo chiều tăng nhẹ lên ngưỡng gần 67 USD/ounce. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 2 phút sáng 8/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.994.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.062.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.996.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.064.000 đồng/lượng (bán ra).
Tai nạn giao thông khiến 3 người chết tại Đồng Nai
Ngày 8/9, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực cổng 11 khiến 3 người chết.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 8/9, xe tải thùng mang biển kiểm soát 29H-890.xx lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa, hướng từ Long Thành về Biên Hòa.
Khi xe tải đến khu vực cổng 11, đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh Quốc lộ 1), thuộc địa phận giáp ranh giữa phường Phước Tân và phường Long Hưng, xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 60F2-415.xx do một người phụ nữ điều khiển chở theo 3 cháu nhỏ.
Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên xe máy ngã xuống đường và cuốn vào gầm xe tải. Người phụ nữ 27 tuổi và 2 trẻ em 6 tuổi và 2 tuổi tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn 1 trẻ nhỏ khác bị thương được đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai và phường Phước Tân nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị Đối thoại liên lục địa giữa các chính đảng
Từ ngày 6-9/9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thứ nhất Đối thoại liên lục địa giữa các chính đảng (ICDPP) tại Seoul, Hàn Quốc. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Phát biểu tại phiên toàn thể, đồng chí Trần Thanh Lâm nhận định thế giới đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định và triển vọng phát triển của mỗi quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh các chính đảng cần xác lập tầm nhìn phát triển phù hợp, đặt lợi ích và nguyện vọng của người dân ở vị trí trung tâm. Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị phát huy vai trò của hợp tác chính đảng trong kết nối các lực lượng chính trị, tạo nền tảng hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời quản lý khác biệt, ngăn ngừa đối đầu và xung đột.
Chia sẻ về thực tiễn của Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm nêu bật những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của 40 năm Đổi mới và những bài học xuyên suốt về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn với không ngừng đổi mới, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế.
Đồng chí khẳng định đối ngoại Đảng tiếp tục phát huy vai trò xây dựng nền tảng chính trị, củng cố tin cậy và tăng cường quan hệ với các chính đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đồng chí nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác với các chính đảng, mạng lưới chính đảng. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã sẵn sàng đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 vào năm 2028.