Nhà thơ Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4-10-1920. Quê ông ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Ðiền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ðến với cách mạng và thơ ca từ rất sớm, thơ ông mang đậm chất sử thi và chất chính trị trữ tình sâu sắc, hướng đến những tình cảm lớn cao cả như tình yêu lý tưởng, lãnh tụ, đồng bào, đồng chí; cái tôi luôn hướng đến cái ta chung, lẽ sống lớn, niềm vui lớn của dân tộc và cách mạng... Ông để lại một sự nghiệp thơ ca đồ sộ với các tập thơ tiêu biểu: Từ ấy (1946), Việt Bắc (1954), Gió lộng (1961), Ra trận (1962-1971), Máu và Hoa (1977)... Năm 1996, ông vinh dự được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, đợt I. Trong cuộc đời hoạt động chính trị và văn học, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong cả hai lĩnh vực. Ông mất ngày 9-12-2002 tại Hà Nội.
Tại lễ tưởng niệm, nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học đã khẳng định những đóng góp lớn lao của nhà thơ Tố Hữu trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam.