Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc ra đời năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những chỉ dẫn của Người trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế: “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. (Ảnh: Ban tổ chức)
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế: “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chiều 1/6, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026); hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm "Đường cách mệnh" (1927-2027) của Nguyễn Ái Quốc, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Viện Hồ Chí Minh (Trường đại học Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng khẳng định: Trong quá trình khảo nghiệm và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927) đánh dấu một giai đoạn mới trong nhận thức lý luận của Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác-Lênin, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.

nam-8134-1904.jpg
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Từ tác phẩm “Đường cách mệnh” năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một dòng chảy lý luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam” - bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sự phối hợp giữa ba đơn vị để tổ chức hội thảo quốc tế không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn khẳng định sức sống trường tồn, giá trị thời đại, tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng của di sản Hồ Chí Minh.

Với hơn 30 tham luận, hội thảo tập trung làm rõ ba nội dung: “Đường cách mệnh” - Bản thiết kế lý luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam; Sự hoàn thiện lý luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc; và Kỷ nguyên phát triển mới - Tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội XIV.

nam-8322-3541.jpg
Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Qua đó, hội thảo khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nền tảng định hướng cho sự phát triển của dân tộc từ tác phẩm “Đường cách mệnh”. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn mà còn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, đó là chiều sâu nhân văn, giá trị bền vững và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định.

Trình bày tham luận “Vai trò của lý luận đối với sự phát triển của phong trào cách mạng qua tác phẩm Đường cách mệnh và ý nghĩa trong công cuộc đổi mới hiện nay”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: Sau một thế kỷ kể từ khi ra đời, “Đường cách mệnh” vẫn khẳng định giá trị bền vững với tư cách là một tác phẩm lý luận, một văn kiện có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm thể hiện sâu sắc tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc trong việc lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định chân lý: Cách mạng muốn thành công thì phải được soi đường bởi một lý luận khoa học, tiến bộ và cách mạng.

nam-8434-8291.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi trình bày tham luận. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, “Đường cách mệnh” không chỉ có ý nghĩa lịch sử, mà còn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, đặc biệt là với công tác lý luận của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát huy những giá trị lý luận của tác phẩm sẽ góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, đồng thời tạo cơ sở lý luận và động lực tinh thần to lớn cho khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tham luận “Sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhìn từ tác phẩm Đường cách mệnh”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: Nhìn từ “Đường cách mệnh”, có thể khẳng định sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là sứ mệnh dẫn dắt dân tộc trên hành trình không ngừng khẳng định, mở rộng, phát triển các giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Từ giải phóng dân tộc đến kiến tạo phát triển đất nước, từ giành chính quyền đến nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, từ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đến nâng tầm vị thế đất nước, mọi bước tiến của dân tộc đều gắn liền với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và năng lực tự đổi mới của Đảng.

nam-8404-637.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý trình bày tham luận. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với nền tảng tư tưởng được Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng từ “Đường cách mệnh”, cùng bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm được hun đúc qua gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam có đầy đủ cơ sở và năng lực để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình: Dẫn dắt dân tộc Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Cùng với hội thảo khoa học quốc tế, cùng ngày, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch còn tổ chức ra mắt sách song ngữ Việt-Nga “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Nga".

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích, hiện vật và những câu chuyện, hồi ức, dòng cảm tưởng chân thực, xúc động của bạn bè, đồng chí và nhân dân Nga đối với Người, cuốn sách góp phần khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân Nga, người học trò xuất sắc của V. I. Lênin.

nam-8563-2740.jpg
Tìm hiểu cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Nga". (Ảnh: Ban tổ chức)

Qua đó, giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử và ý nghĩa bền vững của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên Xô (trước đây) và ngày nay là Liên bang Nga, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu Triển lãm “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”. Triển lãm trưng bày 115 bức ảnh tư liệu đặc sắc do Khu Di tích sưu tầm, lựa chọn, tái hiện chân thực, sinh động các hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không gian Khu Phủ Chủ tịch - nơi Người đã sống, làm việc suốt 15 năm cuối đời (1954-1969).

tham-quan-2208.jpg
Tham quan Triển lãm ảnh "115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế và chuỗi hoạt động là hành động thiết thực nhằm triển khai Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, xuất bản và hợp tác quốc tế đã góp phần khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là cầu nối văn hóa quan trọng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, sâu sắc hơn với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

nam-8214-9051.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chuỗi hoạt động cũng tiếp tục phát huy điểm mạnh của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, với tư duy kết nối, tổ chức các sự kiện thành dòng chảy logic, tạo ra điểm nhấn đặc sắc, khác biệt.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Khu Di tích tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục di sản, nơi hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại.

Có thể bạn quan tâm