Tuổi trẻ Lạng Sơn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo

Sáng 14/10, tại Chùa Thành, thành phố Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương trao 200 suất quà cho các tăng ni, phật tử.
Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương trao 200 suất quà cho các tăng ni, phật tử.

Ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023) và kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2023); thực hiện Chương trình Ký kết phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư cho biết: tiếp nối thành công của Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2022 đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, hội viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Lạng Sơn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo ảnh 1

Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ mô hình thanh niên phát triển kinh tế trong tỉnh.

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn năm 2023 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo cũng là dịp để hội viên, thanh niên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, thu hút tập hợp thanh niên. Qua đây, đã góp phần triển khai có hiệu quả, sáng tạo chương trình phối hợp công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo thượng tọa Thích Quảng Truyền - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Thời gian qua hai đơn vị đã có những phối hợp hiệu quả với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, tăng ni, phật tử gắn với các hoạt động vận động, huy động nguồn lực để xây dựng các công trình thanh niên. Mong muốn thời gian tới, sẽ thực hiện nhiều các hoạt động an sinh xã hội hướng đến những địa phương khó khăn, cho các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi; qua đó tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo vững chắc.

Tuổi trẻ Lạng Sơn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo ảnh 2

Hội doanh nhân trẻ của tỉnh tặng 200 suất thuốc cho phật tử hội viên, thanh niên dân tộc tôn giáo.

Tại Ngày hội diễn ra các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 các Phật tử, đoàn viên, hội viên, thanh niên; thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; khánh thành khu vui chơi, sân thể thao liên hợp tại địa bàn thành phố Lạng Sơn; tổ chức các trò chơi dân gian tập thể để lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tinh thần chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách đồng thời gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn.