Tuổi trẻ An Giang “bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”

NDO - Trong 2 ngày 3 và 4/10, tại Hội trường tỉnh An Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham gia của 214 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 71 nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa XI ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa XI ra mắt Đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022). Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến các cơ sở Đoàn; các “Phong trào Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là phong trào chủ lực, với các hoạt động nổi bật tạo nên nét đặc trưng chuyên biệt của thanh niên An Giang, như: Hưởng ứng cao điểm chương trình, chiến dịch hoạt động “Tháng thanh niên”, “Mùa hè tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ An Giang tham gia xây dựng đô thị văn minh”… đã thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia mỗi năm.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp được chú trọng thực hiện.

Cụ thể, thông qua Chương trình ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình đồng hành với thanh niên đã giải ngân cho 32.086 hộ vay, doanh số cho vay đạt trên 857 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, như xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; kết nối giữa các dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư; tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, ngày hội thanh niên khởi nghiệp...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Nưng biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các hoạt động và các phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác Tôn.

Tuổi trẻ An Giang “bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển” ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Nưng trao tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang.

Đồng chí gợi ý trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới và phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, lối sống lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng đạo đức, pháp luật; phải ra sức xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết đề nghị, ngay sau khi kết thúc Đại hội, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh An Giang bắt tay ngay vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội, thực hiện các nội dung đã xác lập trong nhiệm kỳ mới; ban hành sớm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình thiết thực; quá trình triển khai thực hiện luôn đặt trong tâm thế quyết tâm cao nhất để những mục tiêu, kỳ vọng tốt đẹp đã đề ra đều thành hiện thực…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa XI. Đồng chí Phan Duy Bằng tái cử Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027.