Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 1 và 2/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An; các tỉnh, thành đoàn khác cùng với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 150 nghìn đoàn viên trong toàn tỉnh.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác; Đoàn kết-Bản lĩnh-Xung kích-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 xác định mục tiêu: “Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, bồi dưỡng thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh, tinh thần cách mạng, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên; đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, cùng nhau hành động, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Nghệ An phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Năm năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn gồm “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, cùng 3 chương trình đồng hành gồm “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp ảnh 1

Trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận sôi nổi, dân chủ, phân tích toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới với 4 nhóm nhiệm vụ đột phá, 12 chỉ tiêu trọng tâm và 6 đề án trọng điểm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Trung ương Đoàn, các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên cùng các phong trào phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng để vừa đáp ứng yêu cầu chính đáng của thanh niên, vừa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong hiện thức hóa “khát vọng sông Lam”.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp ảnh 2

Bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII gồm 49 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí; bầu Bí thư và ba Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn gồm 9 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Lương tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% phiếu bầu.

Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.