Ðại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 thành công tốt đẹp

Trong các ngày 28 và 29/9, Ðại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022–2027 được tổ chức với sự tham gia của 212 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 63 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng bức trướng cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh tiếp tục có sự phát triển vững mạnh về tổ chức.

Các phong trào, chương trình hành động cách mạng của tổ chức Đoàn không chỉ lan tỏa rộng khắp mà còn mang tính chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực và mang màu sắc riêng của tuổi trẻ, tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Điển hình trong số đó là việc triển khai công tác giáo dục của Đoàn, phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây mới 45 nhà nhân ái, 10 bếp hồng cho em, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã đề xuất gần 75.000 ý tưởng, sáng kiến; hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hoặc kết nối hiện thực hóa; đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 16.500 đoàn viên thanh niên...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền cần xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, khuyến khích tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo.

Mỗi thanh niên cần có lý tưởng sống, sống đẹp trong cuộc đời, xung phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đi đầu trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022–2027.