Hơn 20.000 người dân Hải Phòng và du khách từ khắp nơi đã đổ về sân vận động trung tâm thị xã Đồ Sơn để tham dự lễ hội chọi trâu truyền thống 2005.
Đây là một trong 15 lễ hội quốc gia được Tổng cục Du lịch xếp hạng từ năm 2000. Sự kiện được đánh giá là lễ hội đậm đà bản sắc của người miền duyên hải Bắc Bộ, giàu lòng dũng cảm và thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Đây là năm thứ 16 liên tục lễ hội này được thị xã Đồ Sơn tổ chức.
Chọi trâu đã trở thành ngày hội hằng năm của người dân Đồ Sơn như câu ca:
Dù ai buôn đâu, bán đâu
Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng chín tháng tám thì về chọi trâu.
Câu ca này là lời nhắn nhủ đối với người dân Đồ Sơn về một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa và cũng là để nhắc nhở các thế hệ con cháu về truyền thống văn hóa của cha ông. Chính vì vậy, Hội chọi trâu là một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tâm linh của người dân Đồ Sơn. Để ngày hội độc đáo này được diễn ra, các phường và xã của Đồ Sơn phải có sự chuẩn bị cả năm với những việc mua trâu, huấn luyện trâu các nghi thức phần lễ, cơ sở vật chất phục vụ phần hội. Thường thì sau Tết Nguyên đán, các phường xã của thị xã Đồ Sơn họp bàn đề cử trưởng giáp và cử người đi mua trâu.
Như thường lệ, trước hai tháng diễn ra vòng chung kết Hội chọi trâu là vòng đấu loại để lựa chọn những "ông trâu" thi đấu xuất sắc nhất thi đấu vòng chung kết. Chính vì sự độc đáo của Lễ hội chọi trâu nên Ban tổ chức Hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay đã quyết định tăng thêm 10 trâu nữa trong vòng đấu loại, tức là tham gia vòng đấu loại có 32 trâu.
Sau khi xong vòng đấu loại với thể thức bắt thăm loại trực tiếp, lọt vào vòng chung kết Hội chọi trâu có 16 "ông trâu" tham gia thi tài.
Tham gia vòng chung kết là 16 trâu được lựa chọn qua vòng đấu loại trước đó tham đấu 15 kháp để tranh giải thưởng, gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và giải cặp trâu chọi hay nhất. Tất cả các trâu đều đạt các chỉ số tối đa của tiêu chuẩn trâu chọi, móng sò, đuôi chai, chuốt sừng theo mũi đinh hoặc múi khế, và được chủ huấn luyện khá công phu để thích nghi với không khí sôi động, náo nhiệt.
Hình thức thi đấu của vòng chung kết chọi trâu được tổ chức theo các vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết. Tám cặp được chọn vào vòng chung kết đấu loại trực tiếp để chọn trâu vào tứ kết, bốn trâu đó lại đấu trực tiếp để chọn hai cặp bán kết. Hai cặp lại đấu để vào trận chung kết. Để giành chức vô địch, những con trâu chọi ở Đồ Sơn buộc phải giành bốn trận toàn thắng và đó không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, khó ai có thể đoán trước được con trâu nào sẽ tiến thẳng vào trận chung kết.
Sau màn biểu diễn nghi thức trống, chiêng khai hội của một trống chủ, chín trống con và mười chiêng được 20 thanh niên trai tráng, kháp mở màn giữa trâu số 5 của ông Lưu Đình Đại (phường Ngọc Hải) và số 19 của Nguyễn Khắc Thơ (phường Ngọc Xuyên) diễn ra chưa đầy 30 giây, trâu số 5 thắng cuộc.
Kháp thứ ba, trâu số 14 của ông Đinh Đình Phú (phường Ngọc Xuyên) bị trâu số 2 của ông Lưu Toàn Thắng (phường Ngọc Hải) áp đảo ngay từ giây đầu bằng miếng hổ lao ngoạn mục. Người xem hò reo, cổ vũ dậy các khán đài mỗi khi các cặp trâu cống hiến những miếng đánh độc chiêu, ngoạn mục, như cáng hậu, cáng dưới, cạnh sừng mí mắt, hổ lao, hổ quỳ, tiền lui, hậu tiến…
Một sự cố đã xảy ra trong trận đấu thứ 5 giữa cặp trâu số 32 của ông Đỗ Tác Thoát (thị xã Bàng La) và số 12 của ông Đinh Xuân Hiệu (phường Vạn Sơn). Hai trâu chọi bằng miếng hổ lao giao chiến khiến trâu 32 yếu thế chết ngay tại sới ở giây đấu đầu tiên. Sự cố này đã làm cho trận đấu bị gián đoạn trong ít phút.
Trận thứ tám, cặp trâu số 21 của khu dân cư số 3 phường Vạn Hương và số 25 của Hội Nông dân phường Vạn Hương kéo dài khoảng 10 phút, được coi là trận hay và đẹp nhất giải. Lọt vào trận cuối tranh chức vô địch là trâu số 20 của chủ trâu Lê Bá Ngọc (phường Ngọc Xuyên) và trâu số 10 của chủ trâu Đinh Khắc Xề (phường Vạn Sơn). Kết quả, trâu số 10 đoạt giải nhì. Hai giải ba thuộc về trâu 11và 12.
| |
Trong khi đó, thắng lợi cả bốn trận của trâu số 20 đã nâng thành tích của phường Ngọc Xuyên bốn năm liền có trâu đoạt chức vô địch và nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao giải trận đấu hay cho cặp trâu số 12 và số 4. Phường Vạn Xuân được trao giải có nhiều trâu chọi hay nhất.
Để giành được chức vô địch quả là chặng đường rèn luyện kiên trì của cả chủ trâu và trâu chọi. Chủ trâu giành chức vô địch, ông Lê Bá Ngọc ở phường Ngọc Xuyên nói: "Tôi rất sung sướng khi giành được giải nhất và xin dành giải này cho gia đình tôi và những người đã giúp tôi đi đến trận chung kết này".
Tại lễ hội, TCT Viễn thông quân đội (Viettel) bán đấu giá sim điện thoại di động 0988886666. Ông Nguyễn Đức Ngọc ở Hải Dương là người trả giá cao nhất 28 triệu đồng. Số tiền này được trao cho Quỹ người nghèo và Quỹ chọi trâu Đồ Sơn.