Hướng về cội nguồn tại lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân

Sáng 22/4, tại Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, Hà Nội), lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026, góp phần tôn vinh cội nguồn dân tộc và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Bình Đà 2026.
Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Bình Đà 2026.

Lễ hội Bình Đà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014, gắn với vùng đất Bình Đà - nơi lưu giữ nhiều giá trị tín ngưỡng đặc sắc trong đời sống văn hóa người Việt và là không gian thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân mang một ý nghĩa đặc biệt.

Để tưởng nhớ công đức tiền nhân, hằng năm vào dịp tháng 3 âm lịch, nhân dân tổ chức lễ rước, tế và dâng hương, qua đó bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh rằng trong tâm thức mỗi người Việt Nam, huyền thoại con Rồng cháu Tiên không chỉ là câu chuyện khởi nguồn dân tộc mà còn là sợi dây thiêng liêng kết nối hàng triệu trái tim Việt qua hàng nghìn năm lịch sử.

z7752355120020-73e0b7e05bfebc15bf2530a35bc8ce2b.jpg
Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu.

Theo ông Nguyễn Đăng Việt, vùng đất Bình Đà linh thiêng là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị cội nguồn dân tộc. Việc tổ chức lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên của thành phố Hà Nội, từ lâu đã trở thành điểm hội tụ văn hóa đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi truyền thống được gìn giữ và mở ra những giá trị cho tương lai.

z7752524666863-b2ed1507e35cd28fb8f58f2a2801396a-2362.jpg
Màn trình diễn rồng dài 120m.

Điểm nhấn của phần hội năm nay là các màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và rồng dài 120m, tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, tiết mục vẽ tranh cát trực tiếp tái hiện truyền thuyết “bọc trăm trứng”, kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu hiện đại, đã góp phần truyền tải câu chuyện nguồn cội bằng cách thể hiện mới mẻ, giàu cảm xúc.

Sau phần hội sôi động là nghi lễ rước, tế và dâng hương được tổ chức trang trọng tại Đền Nội Bình Đà. Đoàn rước quy mô lớn gồm các bậc cao niên, đội nghi trượng, chức sắc và đại diện địa phương chỉnh tề tiến vào khu vực hành lễ theo nghi thức truyền thống. Từng đoàn rước, cùng nghi lễ dâng hương và tế lễ được thực hiện nghiêm cẩn, trang trọng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức tiền nhân đã có công dựng nước, khai mở non sông và hun đúc nền tảng dân tộc Việt.

Lễ dâng hương. (Nguồn: BTC)

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Ban cố vấn Ban vận động lễ hội, cho biết cộng đồng người Việt xa quê luôn tự hào là con Lạc cháu Hồng và mong muốn lan tỏa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ra thế giới. Đến nay, tượng Vua Hùng đã được chế tác và đưa tới hơn 40 địa điểm ở nhiều quốc gia, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam. Việc tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, gắn kết cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn lễ hội Bình Đà tiếp tục được quan tâm, nâng tầm tổ chức để thu hút ngày càng đông đảo người dân, du khách và kiều bào về tham dự.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Thủ từ Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Thủ từ Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Thủ từ Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, cho biết lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, bài bản và hoành tráng hơn nhiều so với những năm trước. Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều tháng trước, với sự chung tay của chính quyền địa phương và nhân dân, qua đó thể hiện niềm tự hào, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Với những ý nghĩa đó, Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm tựa văn hóa tâm linh giàu bản sắc của Thủ đô và cả nước. Đây không chỉ là dịp để nhân dân tri ân công đức tiền nhân, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, kết nối các thế hệ hôm nay với cội nguồn thiêng liêng của giống nòi con Rồng cháu Tiên.

Có thể bạn quan tâm