Từ quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm,...

ND – Đến nay, qua hơn mười ngày, khoảng 98% đến 99% số người tham gia giao thông ở cả nội thành và ngoại thành chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi xe gắn máy. Từ thực tế này, chúng ta cần nghĩ đến việc xiết lại kỷ cương văn minh đô thị, trong đó có vấn đề vệ sinh công cộng (VSCC).

Nghị quyết 32 của Chính phủ có hiệu lực được hơn mười ngày. Kết quả đạt được tích cực ngoài dự kiến. Cho đến nay khoảng 98% đến 99% số người tham gia giao thông ở cả nội thành và ngoại thành chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm (MBH) khi đi xe gắn máy. Ý thức tự giác của người dân được nâng lên.

Ðây là tín hiệu rất tích cực của việc người dân chấp hành pháp luật. Cũng từ thực tế này, chúng ta cần nghĩ đến việc xiết lại kỷ cương văn minh đô thị, trong đó có vấn đề vệ sinh công cộng (VSCC). Ðây là vấn đề không nhỏ chút nào.

Một thực tế là, trong khi biết bao công trình lớn được xây khang trang, biết bao nhà hàng, cơ quan, trường học... sạch đẹp, thì số nhà VSCC ở Hà Nội chỉ tính trên đầu ngón tay; còn ở đô thị lớn nhất đất nước ở phương nam, với hơn năm triệu dân, chưa kể khách vãng lai, chỉ có khoảng 80 nhà VSCC, chưa kể các nhà VSCC thật sơ sài.

Ở nhiều nước trên thế giới, hệ thống nhà VSCC ở các đô thị được xem là ưu tiên trong các công trình phúc lợi công cộng. Chính quyền quy định bắt buộc nhà xây dựng phải có sơ đồ nhà vệ sinh để kiểm tra và duyệt trước khi tiến hành xây dựng. Khi xã hội phát triển thì mức độ văn minh của một quốc gia còn được đánh giá qua độ sạch đẹp của các công trình VSCC.

Ở nhiều nước, chính quyền bỏ tiền ra xây dựng những công trình vệ sinh công cộng sạch sẽ và miễn phí ở khắp nơi trong thành phố. Và cũng vì thế, chính quyền phạt rất nặng những ai đi vệ sinh không đúng chỗ (ở San Francisco (Mỹ), mức phạt là 500 USD). Ở Paris (Pháp), ngay khu trung tâm có rất nhiều nhà VSCC. Khách bỏ tiền vào thì cửa mở ra. Ở Mỹ, hầu như các quán ăn nhanh và trạm xăng, quán cà-phê... đều có nhà VSCC. Cách làm này tiết kiệm ngân sách, không chiếm dụng đất đai, các cửa hàng có thêm cơ hội quảng cáo.

Nước ta đã trở thành thành viên WTO, đang nỗ lực hội nhập kinh tế thế giới. Nước ta cũng đang tích cực đầu tư và phát triển du lịch, nhưng hệ thống nhà VSCC chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Ðây quả là vấn đề lớn đối với du khách.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên nhanh chóng tạo điều kiện và chấn chỉnh ngay hệ thống nhà VSCC ở thủ đô Hà Nội, các thành phố, danh lam thắng cảnh..., cũng như có các chế tài xử phạt hành chính những người không thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giống như Nghị quyết 32 của CP về bắt buộc đội MBH khi đi xe máy, để vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa giữ được cảnh quan luôn văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm