Là đối tác tin cậy, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu vì một tương lai bền vững và bao trùm cho mọi người dân.
Việc thu hoạch hồng không hạt ở các xã phía bắc của tỉnh Thái Nguyên đang vào chính vụ. Nơi đây, thủ phủ loại quả đặc sản này trải dài ở các xã Quảng Bạch, Nam Cường, Đồng Phúc, Nà Phặc với diện tích hơn 800ha. Hồng không hạt trở thành cây xóa nghèo cho nhiều nông hộ.
Tây Ninh xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, từ năm 2021 đến nay các tổ chức chính trị xã hội đã dồn lực cho an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân, kéo giảm hộ nghèo từ 8.371 vào năm 2021 xuống còn 2.613 sau ngày nhập tỉnh.
Để đẩy nhanh tốc độ giảm số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cuối tháng 2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (Chương trình giảm nghèo), với mục tiêu mỗi năm phấn đấu giảm 1.000 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Qua 5 năm triển khai, tỉnh đã giảm được 6.598 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ mức dự kiến bố trí 20.000 tỷ đồng để đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
Một trong các đại biểu tham dự giao lưu trực tuyến "Gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tại Báo Nhân Dân chiều 2-12 là anh Bùi Văn Đông, sinh năm 1977, là một cán bộ trẻ người dân tộc Mường. Anh Đông có thành tích đưa một xã miền núi từ điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ.