#xây dựng pháp luật

85 kết quả

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại hội thảo.
Tin chung

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội

Ngày 30/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội để nhân dân làm chủ trong thời kỳ phát triển mới của đất nước - Thực trạng và giải pháp”.

Toà án nhân dân tối cao luôn giữ vững bản lĩnh trong chặng đường 80 năm phát triển.
Pháp luật

80 năm Tòa án nhân dân: Tự hào vững bước vào kỷ nguyên mới

Với khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 8 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, thẩm phán ngành Tòa án nhân dân đã vượt mọi khó khăn, kiên định với sứ mệnh “Phụng công-Thủ pháp-Chí công-Vô tư” viết nên trang sử hào hùng, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tin tức

Phát huy truyền thống 80 năm, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualypha.

Cần có những giải pháp đồng bộ, khả thi và “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”
Chính trị

Cần có những giải pháp đồng bộ, khả thi và “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”

Để triển khai và thực hiện thành công 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần có những nhóm giải pháp đồng bộ, khả thi và “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”.

Nhận diện nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật
Chính trị

Nhận diện nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật

Trước khi có Nghị quyết 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng pháp luật còn rất nhiều tồn tại, hạn chế. Nghị quyết 66 đã nêu rõ: “chất lượng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn”. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Tất cả đều đã được thẳng thắn chỉ rõ trong Nghị quyết 66.

Quang cảnh Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/8

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (ngày 11-13/8/2025; dự phòng ngày 14-15/8/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA-THÙY CHI)
Chính trị

Xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Đại hội XIII của Đảng đề ra yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện mới.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: MAI ĐỈNH)
Pháp luật

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng tòa án nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Duy Linh)
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Đổi mới tư duy lập pháp, xây dựng Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp vững mạnh

Sáng 28/6, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu sâu, toàn diện hơn, đổi mới tư duy hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật.

[Video] Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật
Media Chính trị

[Video] Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Công nghệ - chìa khóa mở cánh cửa tư pháp hiện đại. (Ảnh: TL)
Pháp luật

Bài 3: Công nghệ - chìa khóa mở cánh cửa tư pháp hiện đại

“Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ làm gì để thể hiện quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, đóng góp vào thành công chung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm?”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4.
Ảnh

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 (phiên thứ 2) để thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Các tổ chức tín dụng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025.
Ảnh

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025

Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025 để xem xét, cho ý kiến, thông qua đối các dự án luật. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chính trị

Tích cực tháo gỡ thể chế, hoàn thiện khung khổ pháp luật, tạo nguồn lực cho phát triển

Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025 để xem xét, cho ý kiến, thông qua đối với 6 nội dung gồm 5 dự án luật: Luật Cấp thoát nước; Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 1 Đề nghị xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì họp báo cung cấp thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí. (Ảnh: CTV)
Chính trị

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 16/1, phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là lĩnh vực được Bộ, ngành Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và dành nhiều thời gian, nguồn lực để tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.