Quảng Trực chú trọng phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số
Quảng Trực là xã biên giới đất liền đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, với hơn một nửa số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#xã biên giới
Có 32 kết quả
Quảng Trực là xã biên giới đất liền đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, với hơn một nửa số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Chủ trương đầu tư xây dựng các trường học nội trú tại các xã biên giới là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị-xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thầy cô giáo và học sinh.
Sáng 9/11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khởi công xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới Minh Tân, Sơn Vĩ, Phố Bảng, Pà Vầy Sủ, Xín Mần. Lễ khởi công được kết nối trực tiếp với các điểm cầu ở 15 tỉnh trong cả nước.
Sáng 9/11, tại thôn Hợp Thành, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự Lễ khởi công công trình Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Khuất Xá. Đây là công trình khởi đầu cho chuỗi 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới của tỉnh Lạng Sơn.
Sáng 22/10, tại khu Phiêng Dong, bản Mờn 1, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở xã Phiêng Pằn.
Chị Bnướch Thị Blắc và cựu chiến binh Alăng Bia là hai tấm gương tiêu biểu của xã biên giới Avương (thành phố Đà Nẵng), đã mạnh dạn đầu tư làm kinh tế, khơi dậy tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu trong xã, góp phần xây dựng quê hương.
Chương trình Trung thu “Biên cương - Vui hội trăng rằm” là hoạt động thường niên do Bộ đội Biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành và các lực lượng tổ chức ở tất cả các xã, phường biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nhằm mang đến cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp...
Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân hai xã Hùng Sơn và Tây Giang (thành phố Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn đã xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân và ách tắc lưu thông. Xã đã phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai khắc phục, di dời hộ dân.
Giữa thời cuộc, nhiều cán bộ đã chọn cho mình chuyến đi ngược núi, đến vùng biên giới xa xôi để ở lại cùng nhân dân. Nơi biên cương, những người ở lại miền cao Đắk Long, Quảng Ngãi cùng đồng bào Giẻ Triêng, Xơ Đăng... mang theo khát vọng xây dựng vùng đất mới vững chãi.
Ngày 15/9, tại tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Lạng Sơn”.
Tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó có 17 trường phổ thông dân tộc bán trú và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Đa số các trường còn thiếu phòng học bộ môn, một số trường phải sử dụng phòng học tạm. Tỉnh đang khẩn trương xây dựng các trường học nội trú cho học sinh vùng biên giới.
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 diễn biến phức tạp khiến đường lên các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn; một số thôn, bản bị chia cắt do ngập nước, sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.
Ngày 19/8, tại thôn Ahu, xã Tây Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động Dự án trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang.
Mùa hè tình nguyện không chỉ là dịp để các bạn đoàn viên, sinh viên trải nghiệm, rèn luyện bản thân, mà còn là cơ hội để góp sức vào những việc làm thiết thực từ sửa chữa nhà cho người nghèo, bê-tông hóa đường nông thôn đến tổ chức dạy học miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa…
Trước đó, tại Thông báo số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.
Tối 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về triển khai chiến dịch xây trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Chiều tối 27/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư xây mới/cải tạo 100 trường trong năm 2025, làm hình mẫu tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.
Ngày 29 và 30/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Tư pháp, Hội Thầy thuốc trẻ Buôn Ma Thuột và Câu lạc bộ Tây Nguyên Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp. Chương trình diễn ra với các hoạt động thiết thực như khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và trao sinh kế cho phụ nữ và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.