Xây dựng hệ sinh thái cho văn hóa sáng tạo
Sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thúc đẩy sáng tạo văn hóa, phát huy nguồn lực văn hóa để phát triển đô thị bền vững.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thành phố sáng tạo
Có 50 kết quả
Sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thúc đẩy sáng tạo văn hóa, phát huy nguồn lực văn hóa để phát triển đô thị bền vững.
Hà Nội có nhiều thành tựu trong xây dựng thành phố sáng tạo, tuy nhiên Thủ đô vẫn cần bước đột phá mới để phát huy lợi thế, tiềm năng. Thành phố đang đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế để mô hình này thật sự đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.
Đại diện các Thành phố Sáng tạo đến từ: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia… đã có mặt tại Hà Nội để cùng chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo nói riêng và xây dựng Thành phố Sáng tạo nói chung.
Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được ghi danh là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là sự khởi đầu mới để Thành phố phát huy tính sáng tạo, xây dựng một nền điện ảnh không chỉ giàu tính nghệ thuật mà còn đậm tính nhân văn.
Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 biểu dương các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và có dấu ấn sáng tạo.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi địa phương này gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Sự kiện mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho nền công nghiệp điện ảnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội giai đoạn 2025-2030, hướng tới hình thành hệ sinh thái văn hóa sáng tạo bền vững, góp phần khẳng định vị thế “Thành phố sáng tạo” của Thủ đô.
Nhân Ngày Đô thị thế giới (31/10), UNESCO đã chính thức công bố danh sách 58 thành phố được ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm nay. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay vừa công nhận 58 thành phố là thành viên mới của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO.
Sáng 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hải Phòng tổ chức hội thảo “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển”. Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ trong cả nước.
Ngày 25/10, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển thị trường nghệ thuật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp". Sự kiện thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu.
Hoạt động văn hóa-thể thao của Thủ đô Hà Nội từ lâu đã trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Dựa trên vị thế trung tâm văn hóa hàng đầu cả nước, cộng với tài nguyên giàu có, hạ tầng văn hóa phát triển, Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu Á-Thái Bình Dương.
Với mục tiêu thúc đẩy sáng tạo, bảo tồn di sản và phát triển bền vững thông qua văn hóa, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) kêu gọi đề xuất sáng kiến hợp tác liên ngành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Hà Nội sẽ thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng Thành phố Sáng tạo; ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Kiến trúc sư Việt Nam; thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Hà Nội và các thành phố thành viên trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO…