Việc ban hành Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán là cần thiết nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm; bảo đảm an toàn cho Thẩm phán, bảo vệ tính độc lập của hoạt động xét xử, giữ gìn sự tôn nghiêm của Tòa án và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo “Một số ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán”.
Trong bối cảnh nhân lực không được bổ sung trong nhiều năm, số lượng vụ án, vụ việc cần giải quyết tăng hơn 200%, bên cạnh việc xét xử còn nhiều loại việc tư pháp khác mà Tòa phải đảm nhiệm, do đó cần giám sát công tác xét xử dựa trên tiêu chí chất lượng thay vì tập trung vào tỷ lệ cụ thể vụ án giải quyết.
Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán đề xuất một hệ thống biện pháp từ bảo vệ sự độc lập xét xử, vị trí công tác đến bảo đảm an toàn tính mạng, dữ liệu cá nhân. Không những thế, cơ chế này còn mở rộng cho thân nhân của thẩm phán khi họ bị đe dọa vì lý do công vụ.
Ngày 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nâng bậc Thẩm phán và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại các Tòa án quân sự Quân khu và Khu vực. Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương dự và chủ trì buổi lễ.
Ngày 9/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã tiếp và làm việc với Luật sư Fabian Sosa (Cộng hòa Liên bang Đức), chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế, đầu tư, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tranh tụng và trọng tài.
Ngày 7/7/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu thẩm phán về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” liên quan vụ án nhận tiền cho 3 bị cáo được hưởng án treo.
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
Ngày 9/3, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia đã dự và chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng.
Sáng ngày 10/2, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và trao Quyết định bổ nhiệm.
Sáng 29/1, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia tiến hành Phiên họp thứ nhất năm 2026 tiến hành lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị Chủ tịch nước xem xét quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 223-KL/TW ngày 2/12/2025 của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.
Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Đây là văn bản quan trọng nhằm bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử của thẩm phán, bảo vệ công lý.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt trừng phạt một số cá nhân của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, các cá nhân này trực tiếp tham gia nỗ lực điều tra, bắt giữ của ICC nhằm vào Mỹ và Israel.
Ngày 3/1, thẩm phán ở New York (Mỹ) Juan Merchan cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bị tuyên án trong vụ án hình sự chi tiền “bịt miệng” vào ngày 10/1 tới, tức chỉ 10 ngày trước khi ông trở lại Nhà Trắng.
Sáng 9/9, lực lượng Phòng 9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của thẩm phán Bùi Viết Minh Quân (sinh năm 1983), Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa.
Mạng xã hội X cáo buộc một thẩm phán Brazil đã bí mật đe dọa bắt giữ một trong những đại diện pháp lý của X tại Brazil nếu công ty không tuân thủ các lệnh pháp lý yêu cầu gỡ bỏ một số nội dung khỏi nền tảng.
Thời gian qua, tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số, giúp cho các hoạt động của tòa án được thực hiện một cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch hơn, tiến tới xây dựng tòa án điện tử, bảo đảm cải cách tư pháp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý.
Tại phiên thảo luận trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đồng tình với sự cần thiết quy định chặt chẽ hơn về các hoạt động tại phiên tòa nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp; bảo đảm tính tôn nghiêm tại phiên tòa.
Đại biểu Quốc hội Lương Văn Hùng cho rằng, thẩm phán là một chức danh nghề nghiệp, chuyên môn, giống như bác sĩ, sĩ quan, không giống như chức danh lãnh đạo, nên việc quy định nhiệm kỳ là không phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhận định, khi sửa Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có cơ sở chính trị là Nghị quyết 27 về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để sửa luật này tốt hơn.
Theo đại biểu Quốc hội, việc đổi tên tòa án cấp tỉnh, cấp huyện thành tòa án phúc thẩm và tòa án sơ thẩm chưa chắc đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, có thể gây lãng phí ngân sách dành cho việc đổi tên, thay con dấu, biển tên cơ quan.
Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng bỏ quy định Tòa án có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên tòa. Nếu tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện quyền kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Ngày 7/8, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết thúc thời gian tạm giữ, tiến hành bước tiếp theo để xử lý ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, về hành vi "nhận hối lộ".