Thực hiện công tác cán bộ, ngày 6 và ngày 8/7/2026, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký Quyết định nâng bậc Thẩm phán bậc 3 đối với 5 đồng chí, nâng bậc Thẩm phán bậc 2 đối với 5 đồng chí và bổ nhiệm các chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu và Khu vực Quân khu.
Theo đó, các đồng chí được nâng bậc Thẩm phán và bổ nhiệm gồm: Thượng tá Trần Đình Thắng, Trưởng phòng Thông tin tư liệu và Quản lý lưu trữ tư pháp; Đại tá Thân Mạnh Nhất, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1; Đại tá Trịnh Xuân Hùng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2.
Đại tá Phan Hồng Chính, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 7; Đại úy Hoàng Thị Bích Nhị, Thẩm phán Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tứ, Thẩm phán Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 2; Thiếu tá Trần Văn Hùng, Thẩm phán Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4; Trung tá Nguyễn Duy Nam, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Đình Dũng, Thẩm phán Tòa án Quân sự Khu vực Quân khu 4.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Dương Văn Thăng đã gửi lời chúc mừng các đồng chí được nâng bậc Thẩm phán và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý tại các Tòa án Quân sự Quân khu và Khu vực.
Trung tướng Dương Văn Thăng đề nghị các đồng chí được nâng bậc Thẩm phán, bổ nhiệm cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức của người thẩm phán; tích cực chủ động học tập không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những mặt tích cực, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là xét xử, bảo đảm chất lượng, công minh, khách quan.
Tiếp tục phát huy vai trò của người lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng cơ quan ngày một đoàn kết và thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội nhằm nâng cao chất lượng xét xử...
Đại diện các đồng chí được nâng bậc Thẩm phán và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Trịnh Xuân Hùng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 2 cho biết, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi cá nhân được giao trọng trách.
Đại tá Hùng cam kết, trên mỗi cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tích cực nghiên cứu, học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chỉ huy cơ quan; luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng nói chung và cán bộ Tòa án Quân sự nói riêng.